Muller bắt kịp kỷ lục của Ronaldo

(PLO)- Tiền đạo Thomas Muller của Bayern Munich đã ghi tên mình bên cạnh các huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo và Iker Casillas khi trở thành cầu thủ thứ 3 đạt cột mốc 100 chiến thắng trong lịch sử UEFA Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bayern Munichđã chơi một trận đấu giàu kịch tính và giành chiến thắng 4-3 trước Manchester United vào rạng sáng 21-9 tại sân nhà Allianz Arena. Lão tướng Muller đã dẫn dắt đội bóng của mình giành cả 3 điểm, và thành tích này giúp anh chạm cột mốc mới, với tròn 100 trận thắng tại Champions League.

Muller được xem là một cầu thủ may mắn vì những hoàn cảnh xung quanh sự nghiệp đã mang lại cho anh một vị trí thuận lợi để vượt qua các cầu thủ khác. Một trong số này là Bayern Munich có thói quen thống trị trong các trận mở màn của họ trong Champions League.

Con số chính xác là Hùm xám nước Đức đã giành chiến thắng trong 19 trận mở màn gần đây nhất tại giải đấu danh giá này, một kỷ lục không giống ai. Trận thua cuối cùng của họ trong trận mở màn là vào năm 2002. Đáng chú ý, ông lớn của Đức từng bị Deportivo de La Coruna đánh bại 3-2 tại sân vận động Olympic vào tháng 9 cách đây 21 năm.

Muller-kane-1.png
Lão tướng Muller đã gặt hái thành tích 100 trận thắng ở Champions League. Ảnh: GETTY.

Không chỉ có truyền thống và sự ổn định của lịch sử, Bayern Munich còn đang trong tình trạng hưng phấn kéo dài ở mặt trận châu lục. Họ đã bất bại trong 34 trận đấu ở vòng bảng gần đây của Champions League, và tích lũy tới 31 chiến thắng, chỉ hòa 3 lần. Thống kê này đã được thể hiện rõ ràng khi họ tiếp tục chuỗi trận bất bại trước Manchester United vào rạng sáng 21-9.

Đội bóng của HLV Ten Hag đã thể hiện những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng mọi nỗ lực của họ trong bối cảnh thua thiệt cuối cùng vẫn bị Bayern Munich đánh bại một cách tâm phục trong trận thắng 4-3 tại sân Allianz Arena. Đội khách Man United có khởi đầu trận đấu thuận lợi, nhưng rồi Muller và đồng đội đã biết cách ngăn chặn đội bóng Anh.

Nhà vô địch Đức đảo ngược tình thế ở phút thứ 28, khi tận dụng một khoảnh khắc lơ là của thủ môn Andre Onana. Leroy Sane đã kết hợp tuyệt vời với Harry Kane để mở tỷ số, khi quả bóng trượt qua Onana và lăn vào lưới. Lợi thế bàn thắng của đội chủ nhà nhanh chóng tăng gấp đôi nhờ vào màn chơi mưu mẹo của Jamal Musiala đã tạo cơ hội cho Serge Gnabry ghi bàn thứ hai.

Harry-Kane-MU.jpg
Harry Kane chơi hay trong trận Bayern thắng Man United 4-3. Ảnh: GETTY.

Man United đã tái khơi dậy tinh thần chiến đấu sau giờ nghỉ, khi Rasmus Hojlund ghi bàn đầu tiên cho CLB ở phút thứ 49. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị loại bỏ khỏi cuộc đua sau một tình huống chơi bóng bằng tay của Christian Eriksen trong vùng cấm bị trọng tài thổi phạt đền.

Từ quả penalty, tiền đạo tuyển Anh Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội khôi phục lợi thế dẫn hai bàn cho Bayern. Mặc dù cú đúp muộn của Casemiro đã giúp MU khá nhiều, nhưng một bàn thắng ngoạn mục từ Mathys Tel đã đảm bảo cho đội bóng xứ Bavarian tiếp tục nắm giữ vị thế dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở của Man United càng làm tô điểm thêm cho chiến thắng của Bayern Munich và ghi đậm dấu ấn của cá nhân tiền đạo Thomas Muller có trận thắng ngoạn mục thứ 100 ở đấu trường lớn châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm