Muôn kiểu tránh nắng của du khách khi qua đường Lê Lợi không một bóng cây

(PLO)-  Giữa trưa Sài Gòn nắng oi ả, việc đi bộ trên vỉa hè con đường sầm uất (phần đường Lê Lợi cùng hướng với chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM) ở trung tâm TP đúng là “cực hình”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi tuyến metro trả mặt bằng song chưa thể bố trí cây xanh đủ lớn phục vụ nhu cầu đi bộ, mua sắm của người dân, du khách, con đường Lê Lợi (phần cùng bên chợ Bến Thành) không một bóng cây khiến du khách người lấy áo trùm đầu, người lấy khăn phủ tạm lên đầu tránh nắng.

Sau khi tuyến metro trả mặt bằng song chưa thể bố trí cây xanh đủ lớn phục vụ nhu cầu đi bộ, mua sắm của người dân, du khách, con đường Lê Lợi (phần cùng bên chợ Bến Thành) không một bóng cây khiến du khách người lấy áo trùm đầu, người lấy khăn phủ tạm lên đầu tránh nắng.

Dịp cuối tuần, nên du khách tản bộ qua đường này rất đông, tuy nhiên rất ít chỗ có mái che di động như trong hình. Mái che di động cũng chỉ che một phần rất nhỏ trước cửa hàng, còn người đi bộ phải đội nắng giữa trưa oi ả.

Dịp cuối tuần, nên du khách tản bộ qua đường này rất đông, tuy nhiên rất ít chỗ có mái che di động như trong hình. Mái che di động cũng chỉ che một phần rất nhỏ trước cửa hàng, còn người đi bộ phải đội nắng giữa trưa oi ả.

Có du khách chọn cách mang theo dù khi tản bộ qua đây.

Có du khách chọn cách mang theo dù khi tản bộ qua đây.

Người thì đội mũ che bớt cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Người thì đội mũ che bớt cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Khoảng không gian có bóng mát hiếm hoi ở đầu đường Lê Lợi (gần chợ Bến Thành) được người dân dùng để đứng che nắng.

Khoảng không gian có bóng mát hiếm hoi ở đầu đường Lê Lợi (gần chợ Bến Thành) được người dân dùng để đứng che nắng.

Phần đường đối diện thì cây xanh phủ bóng mát khiến khu vực này dễ chịu hơn trước cái nắng giữa trưa 12h. Trong động thái mới nhất, Sở QH-KT TP.HCM vừa có báo cáo về về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi, quận 1, trong đó có đề xuất về việc làm mái che dọc tuyến này với kinh phí tầm 20-30 tỉ đồng.

Phần đường đối diện thì cây xanh phủ bóng mát khiến khu vực này dễ chịu hơn trước cái nắng giữa trưa 12h. Trong động thái mới nhất, Sở QH-KT TP.HCM vừa có báo cáo về về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi, quận 1, trong đó có đề xuất về việc làm mái che dọc tuyến này với kinh phí tầm 20-30 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm