Muốn vô địch phải đánh bại tất cả

Và Thái Lan đã đánh bại tất cả để đăng quang ngôi vô địch lần thứ năm. Nay HLV Polking của Thái Lan cũng tuyên bố tương tự với mục tiêu đưa Thái Lan lên ngôi vô địch.

Muốn vô địch phải đánh bại tất cả. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau trận Việt Nam (VN) thắng Malaysia 3-0, báo chí Thái Lan đưa ra câu hỏi với HLV Polking về phong độ của tuyển VN có làm ông và các cầu thủ Thái Lan lo lắng, đồng thời nghĩ đến việc tránh VN ở bán kết. Trả lời câu hỏi trên, HLV Polking nói: “Muốn vô địch thì phải thắng tất cả đối thủ nên muốn soán ngôi đội tuyển VN thì phải thắng họ bất kể là gặp ở bán kết hay chung kết”.

Những giải đấu trước, đội tuyển VN thường lo lắng từ kết quả bốc thăm cho đến việc tránh đối thủ đặc biệt là Thái Lan ở bán kết nhưng bây giờ thì nhiều đội khác đã mang tư tưởng ấy và muốn tránh VN, tranh đương kim vô địch.

Qua trận thắng Malaysia 3-0, giới hâm mộ VN hả hê nhưng với con mắt của HLV Park Hang-seo thì ông lại nhìn ra những điểm cần khắc phục. Một cái nhìn lạnh lùng và tỉnh táo khi con đường phía trước còn dài.

HLV Park Hang-seo không xem thường đối thủ nhưng ông nhìn nhận xác đáng rằng hai trận thắng trước Lào và Malaysia, hàng phòng ngự VN chưa có được những bài kiểm tra khắc nghiệt.

Đội tuyển Malaysia tuy là á quân và “lớn miệng” trước trận gặp VN nhưng rõ ràng tại AFF Cup này và đặc biệt là trận thua VN họ không mạnh, không sắc sảo như ba năm trước. Một thành phần vừa non lại vừa thiếu hụt.

Cũng cần lưu ý là trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia, hàng thủ đội tuyển VN có vài tình huống lơi lỏng để Nguyên Mạnh đối mặt với thách thức lớn nhưng may là Malaysia không tận dụng được.

Xem những đội đang dẫn đầu bảng A là Singapore và Thái Lan, chắc chắn HLV Park Hang-seo thấy rất rõ những Ikhsan, Hariss Harun, Adam Swandi, Safuwan... của Singapore rất bén trong các cơ hội ăn bàn và những Dangda, Chanathip, Thitiphan... đều thuộc dạng nguy hiểm, tận dụng tốt cơ hội. Điều mà ông Park muốn các cầu thủ của mình cần khắc phục trước khi bước vào những trận đấu với các đối thủ dày dạn.

Hiện những ứng viên vô địch như Thái Lan, Singapore (bảng A) và đương kim vô địch VN đều có những thông số rất đáng gờm. Cũng có thể nói cả ba đội tuyển này đều chưa lộ hết bài và còn nhìn nhau, nhìn cục diện mà đá và điều chỉnh.

Gần hết vòng bảng nhưng nếu tính số trận thì chưa được nửa đường do bán kết và chung kết đều đá hai lượt. Cũng có thể nói đến bán kết mới thực sự là những trận đấu khó và những đối thủ xương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm