Mỹ điều tiêm kích F16 chặn nhiều máy bay quân sự của Nga bay gần Alaska

(PLO)- NORAD cho biết họ đã chặn thành công một số máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược của Nga khi chúng bay qua không phận quốc tế gần bang Alaska.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết lực lượng phòng không Bắc Mỹ đã chặn thành công một số máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược của Nga khi các máy bay này bay qua không phận quốc tế gần bang Alaska, hãng Reuters đưa tin hôm 15-2.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga bay trên vùng biển Bering hôm 14-2. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga bay trên vùng biển Bering hôm 14-2. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cụ thể, trong tuyên bố đăng ngày 14-2, NORAD nói rằng những máy bay quân sự nói trên của Nga được xác định vào ngày 13-2 đã không đi vào không phận của Mỹ hoặc Canada và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Lực lượng này cũng nói thêm rằng các chuyến bay của Nga hoàn toàn không liên quan các vật thể bay bí ẩn mà quân đội Mỹ bắn hạ ở Bắc Mỹ trong vài tuần qua. Dù vậy, hiện chưa có thông tin chi tiết nào về các vật thể trên được công bố.

“NORAD đã đoán trước được hoạt động này của Nga và theo kế hoạch, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn chúng… Hai tiêm kích F-16 của NORAD đã chặn máy bay Nga” - tuyên bố cho hay.

Nga chưa phản hồi về thông tin trên.

Hôm 15-2, Nga thông báo nước này đã tiến hành một số chuyến bay trên vùng biển quốc tế trong những ngày gần đây, bao gồm ở biển Bering giữa Alaska và Nga.

Moscow cũng cho biết hai trong số các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã bay qua biển Bering cùng với các chiến đấu cơ Su-30. Tuy nhiên nước này không cho hay liệu các máy bay quân sự đó có bị ngăn chặn hay không.

Các lực lượng an ninh Bắc Mỹ đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào bầu trời Mỹ khiến quân đội nước này triển khai chiến đấu cơ F-22 bắn hạ vào ngày 4-2.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan hôm 13-2 cho biết 2 máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã chặn 3 máy bay quân sự của Nga trên không phận Ba Lan và hộ tống đội máy bay đối phương ra khỏi khu vực, theo hãng Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm