Mỹ-Hàn sửa chiến lược răn đe Triều Tiên, lần đầu sau 10 năm

(PLO)- Lần đầu sau 10 năm, Mỹ và Hàn Quốc cập nhật chiến lược răn đe chung đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn và ứng phó một cách hiệu quả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, Mỹ và Hàn Quốc có cuộc đối thoại an ninh thường niên ở thủ đô Seoul. Trong khuôn khổ cuộc đối thoại này Mỹ và Hàn Quốc cập nhật chiến lược răn đe chung đối với Triều Tiên như một phần trong nỗ lực đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, trong Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 55 tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông qua Chiến lược Răn đe phù hợp (TDS) sửa đổi năm 2023. Đây là lần đầu tiên hai bên cập nhật tài liệu kể từ năm 2013.

Mỹ Hàn Quốc chiến lược răn đe.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik (trái) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 55 ở Seoul hôm 13-11. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Theo đó, TDS nhấn mạnh cam kết răn đe mở rộng của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ các khả năng hạt nhân và quân sự của mình để bảo vệ Hàn Quốc.

“Bản sửa đổi TDS năm 2023 biến nó thành một tài liệu linh hoạt và mạnh mẽ, đóng vai trò như một khuôn khổ chiến lược nhằm ngăn chặn và ứng phó một cách hiệu quả trước việc thúc đẩy năng lực hạt nhân cũng như phi hạt nhân của Triều Tiên” - theo thông cáo chung của Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 55.

Theo thông cáo, hai bộ trưởng “lưu ý rằng TDS 2023 phản ánh hướng dẫn về cách tận dụng toàn bộ khả năng quân sự của Mỹ, bao gồm năng lực hạt nhân, và khả năng thông thường của Hàn Quốc” để đối phó các cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên “trong thời gian đình chiến, khủng hoảng và thời chiến".

Hai nước nỗ lực cập nhật tài liệu quân sự quan trọng trên để phản ánh tốt hơn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vì Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân cũng như quy định trong luật về quyền sử dụng các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.

“Bộ trưởng Austin nhắc lại cam kết vững chắc của Mỹ trong việc cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Hàn Quốc, sử dụng toàn bộ khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm năng lực hạt nhân, thông thường, phòng thủ tên lửa và các khả năng phi hạt nhân tiên tiến" - theo thông cáo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng việc Mỹ tăng cường triển khai các khí tài chiến lược tới Hàn Quốc trong năm nay giúp tăng mức độ tin cậy cam kết răn đe mở rộng của Washington.

Chưa có động thái từ phía Triều Tiên liên quan việc Mỹ và Hàn Quốc điều chỉnh chiến lược răn đe.

Ngoài ra, trong cuộc đối thoại an ninh trên, hai bên lên án các hành động khiêu khích của Triều Tiên, cam kết thường xuyên tổ chức tập trận mô phỏng, và tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc để chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng cam kết mở rộng hợp tác an ninh ba bên với Nhật, bao gồm kích hoạt cơ chế chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tháng tới và tiến hành các cuộc tập trận chung một cách có hệ thống vào đầu năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm