Mỹ-Hàn tập trận trên không trước khả năng Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân

(PLO)- Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trên không Vigilant Storm với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trước những lo ngại Triều Tiên có thể thử tên lửa hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận trên không với tên gọi Vigilant Storm trong bối cảnh có những lo ngại trước khả năng Triều Tiên tiến hành thử tên lửa hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo đó, cuộc tập trận Vigilant Storm sẽ diễn ra tại khu vực bán đảo Triều Tiên, kéo dài từ 5 ngày (từ ngày 31-10 đến 4-11).

Theo Yonhap, phía Hàn Quốc sẽ triển khai khoảng 140 máy bay tham gia tập trận, trong đó có các loại máy bay tiêm kích F-35A, F-15K và KF-16.

Quân đội Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận với Mỹ tại TP Yeoju, tỉnh Gyeonggi hồi 19-10. ẢNH: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận với Mỹ tại TP Yeoju, tỉnh Gyeonggi hồi 19-10. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, phía Mỹ cũng điều động khoảng 100 máy bay khác, gồm máy bay tiêm kích F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và máy bay trinh sát tầm cao U-2.

Không quân Úc cũng tham gia cuộc tập trận này với các máy bay tiếp nhiên liệu đa năng KC-30A.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Vigilant Storm 2022, Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ thực hiện tổng cộng 1.600 lần xuất kích, đây là số lượng phi vụ cao nhất từ trước đến nay cho sự kiện tập trận hằng năm này, theo hãng tin Reuters.

Năm 2015, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận trên không đầu tiên với quy mô lớn mang tên Vigilant ACE, hoạt động này đã chuyển thành sự kiện hằng năm tới năm 2017 thì dừng lại do chính quyền Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in đã quyết định dừng các hoạt động tập trận với Mỹ để thúc đẩy các nỗ lực hòa giải với Triều Tiên.

Theo Yonhap, cuộc tập trận năm nay diễn ra sau các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng tại bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây, bao gồm cả việc bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào khu vực biển Nhật Bản vào ngày 29-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm