Mỹ khẳng định sẽ mời Nga tham dự hội nghị APEC năm tới

(PLO)- Quan chức cấp cao Mỹ khẳng định sẽ mời Nga tham dự hội nghị APEC được tổ chức ở San Francisco vào năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 12-12 cho biết Nga sẽ được mời tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do Mỹ chủ trì vào năm tới.

Ông Matt Murray, Quan chức Cấp cao của Mỹ tại APEC, thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị APEC 2023 tại cuộc họp với Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC hồi tháng 11. Ảnh: TWITTER

Ông Matt Murray, Quan chức Cấp cao của Mỹ tại APEC, thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị APEC 2023 tại cuộc họp với Hội đồng Cố vấn Kinh doanh APEC hồi tháng 11. Ảnh: TWITTER

Theo đài CNBC, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Singapore, ông Matt Murray, Quan chức Cấp cao của Mỹ tại APEC, cho biết với tư cách là “người tổ chức tốt APEC”, Mỹ sẽ mời Nga - một thành viên của diễn đàn có 21 nền kinh tế thành viên.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết hội nghị cấp cao APEC tiếp theo sẽ được tổ chức tại thành phố San Francisco, bang California, theo báo Nga Rossiyskaya Gazeta.

Mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã xuống đến mức tồi tệ nhất trong 60 năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.

Tại một cuộc họp APEC được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 5, đại diện của Mỹ và một số quốc gia khác đã rời khỏi cuộc họp để phản đối các hành động của Nga ở Ukraine khi Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đang phát biểu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) ở đảo du lịch Bali vào tháng trước dù có lời mời từ Indonesia - quốc gia đã chống lại áp lực từ các nước phương Tây đòi hủy bỏ lời mời nhà lãnh đạo Nga và thậm chí trục xuất nước này khỏi diễn đàn.

Ông Murray không cho biết liệu Tổng thống Putin có tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC tại San Francisco vào năm tới hay không. Chủ nhân Điện Kremlin đã cử Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov đại diện mình tại cuộc gặp cấp cao do Thái Lan tổ chức vào tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm