Nóng Nga-Ukraine 12-12: Ukraine dội tên lửa Melitopol, rộ tin Crimea lại bị tấn công

(PLO)- Ukraine dội tên lửa Melitopol; Rộ tin Crimea lại bị tấn công; Có tin cựu thủ tướng Anh ngăn ông Zelensky ký thỏa thuận hòa bình với Nga; Kiev nói không muốn gây áp lực buộc Đức gửi viện trợ,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Nổ lớn ở Melitopol

Theo đài CNN, trong ngày 11-12, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Các quan chức của cả hai bên đều xác nhận Ukraine đã tấn công tên lửa vào TP.

Tỉnh trưởng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky cho biết cuộc tấn công tên lửa vào Melitopol đã “phá hủy hoàn toàn” một trung tâm giải trí nơi “thường dân và nhân viên căn cứ [quân sự] đang ăn tối vào tối 10-12”, theo đài RT.

Ông Ivan Fedorov - Thị trưởng Melitopol cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự của Nga. Tháng trước, ông Federov cho biết Nga đã biến Melitopol thành “một căn cứ quân sự khổng lồ”, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Quân đội Nga đang sống trong những ngôi nhà mà họ chiếm giữ [ở Melitopol], trường học và nhà trẻ. Các thiết bị quân sự được bố trí tại các khu dân cư” - ông Federov nói.

Theo ông, Nga đã biến một nhà thờ ở TP thành nơi đóng quân. Ông cho biết thêm rằng đã có người chết và bị thương trong lúc lực lượng Nga tập trung ở đó.

Trong khi đó, chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở Melitopol cho biết bốn tên lửa đã tấn công TP, khiến hai người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo RT.

Donetsk và Crimea cũng bị tấn công

Trong một diễn biến khác, ngày 11-12, người dân trên bán đảo Crimea (của Ukraine nhưng Nga sáp nhập vào năm 2014) cũng thông tin về nhiều vụ nổ lớn, bao gồm tại một doanh trại quân đội ở khu định cư Sovietske.

Cùng lúc đó, truyền thông nhà nước Nga cho biết tỉnh Donetsk bị tấn công bằng cả 20 quả hoả tiễn (rocket) vào sáng 11-12, theo hãng tin Reuters.

Ngày 11-12, các quan chức thân Nga xác nhận hoả tiễn Ukraine đã bắn trúng một số tòa nhà chung cư ở Donetsk và một số khác đã rơi xuống khu vực gần Nhà hát Opera và Ba lê và Bệnh viện Kalinin.

Binh sĩ Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Theo ông Alexei Kulemzin, người được Nga bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo Donetsk, Ukraine đã phóng 20 quả hoả tiễn từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad vào khoảng 5:54 sáng từ hướng các quận Voroshilovsky và Kalininsky.

Ông Kulemzin cho biết Ukraine cũng pháo kích vào quận Kyivskiy của TP Donetsk vào tối 10-12.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã không bình luận về vụ nổ ở Crimea hoặc ở Donetsk. Hiện nguyên nhân vụ nổ hoặc mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định.

Mới đây nhất, ngày 12-12, lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết Nga và binh sĩ phe ly khai đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo ông Pushilin, phe ly khai đã kiểm soát hơn 300 khu định cư ở Donetsk.

Các khu vực khác

Tỉnh trưởng Dnipro - ông Valentyn Reznichenko ngày 11-12 cũng cho biết quận Nikopol và các khu dân cư Chervonohryhorivka và Marhanets đã bị pháo kích trong đêm bằng hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad và pháo hạng nặng. Theo ông Reznichenko, 50 quả đạn đã được bắn vào khắp Dnipro song may mắn không có thương vong, theo CNN.

Tình trạng mất điện xảy ra ở khắp Ukraine sau hàng loạt vụ tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ảnh: REUTERS

Tình trạng mất điện xảy ra ở khắp Ukraine sau hàng loạt vụ tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 260 mục tiêu quân sự của Ukraine trong ngày 11-12, theo RT.

Ông cho biết: "Các lực lượng máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh đã tấn công 86 đơn vị pháo binh, cũng như nhân lực và thiết bị quân sự ở 177 khu vực".

Các diễn biến khác

. Ngày 11-12, Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev cho biết Berlin hiểu nhu cầu vũ khí của Kiev và sẽ tăng cường cung cấp, theo Ukrinform.

Tuy nhiên, ông không nói rõ loại vũ khí nào sẽ được Đức gửi đến Ukraine. Ông giải thích rằng ông không muốn gây áp lực ngoại giao lên Berlin mặc dù ông kêu gọi Đức đẩy nhanh việc giao hàng theo kế hoạch.

. RT dẫn lời Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor ngày 11-12 cho biết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sẵn sàng đáp ứng một số điều kiện hòa bình của Moscow vào tháng 3. Ông cho rằng Thủ tướng Anh khi đó ông Boris Johnson đã ngăn cản 2 bên đạt được thỏa thuận.

Theo ông MacGregor, khi các phái đoàn Ukraine và Nga đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 3, đã xuất hiện tin tức về một thỏa thuận tiềm năng trong đó Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng ý trung lập, để đổi lấy việc Nga rút khỏi các chiến tuyến trước tháng 2.

Tuy nhiên, theo ông MacGregor, Mỹ và Anh đã ngăn cản Ukraine làm như vậy. Ông cho biết ông Johnson đã nói: “Hoàn toàn không được, chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine đến cùng. Ukraine phải giữ vững lập trường và chiến đấu vì từng tấc đất'”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm