Mỹ, Nga cùng nêu quan điểm về chuyện Moscow ngừng thỏa thuận ngũ cốc

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói việc Nga ngưng thỏa thuận ngũ cốc tác động ngay lập tức đến an ninh lương thực đặc biệt gây khó khăn cho các nước nghèo, trong khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow ngưng thỏa thuận vì nhận thấy lương thực từ Nga được chuyển đến các nước giàu chứ không phải các nước nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết việc Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine đang có “những tác động tiêu cực ngay lập tức” đối với an ninh lương thực toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Ông Price nói với các phóng viên: “Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với thỏa thuận này đều có nguy cơ đẩy giá lương thực tăng vọt, hạ thấp lòng tin của các công ty bảo hiểm và công ty vận tải, gây thêm khó khăn cho các quốc gia có thu nhập thấp”.

Vị phát ngôn viên nói thêm rằng giá thực phẩm đã bắt đầu tăng trước ngày 30-10 (ngày Nga chính thức tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine) do những bình luận của các quan chức Nga làm dấy lên nghi ngờ về tuổi thọ của thỏa thuận này.

“Đây không phải là vấn đề song phương giữa Nga và Ukraine” - ông nói và cho biết thêm rằng 66% lúa mì theo thỏa thuận ​​này đã được chuyển đến các nước đang phát triển và 19% đến các nước kém phát triển.

“Không ai muốn chứng kiến các lệnh trừng phạt tập thể đến từ việc đình chỉ thỏa thuận này” - ông Price nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm rõ lập trường của Nga trong việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine, theo đài RT.

Ông Putin cho rằng thỏa thuận nói trên không đạt được các mục tiêu đã đề ra vì đa phần ngũ cốc được chuyển đến châu Âu thay vì các nước kém phát triển hơn.

“Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các quốc gia kém phát triển. Nhưng theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, có vẻ như 34% ngũ cốc được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, 35% hoặc thậm chí nhiều hơn chuyển đến các nước Liên minh châu Âu và chỉ từ 3,4 hoặc 5% ngũ cốc đến tay các nước kém phát triển” - ông nói.

Ông Putin cũng lưu ý rằng Moscow đang tạm ngừng tham gia vào thỏa thuận, nhưng không hoàn toàn rút khỏi thỏa thuận này.

Việc Nga quyết định rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine khiến nhiều nước phương Tây phản ứng vì cho rằng nó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực hiện có trên tòa cầu.

Ngày 30-10, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov cho biết việc phương Tây lên án quyết định của Nga là “không chính đáng” vì phương Tây “hoàn toàn không quan tâm” nguyên nhân Nga đưa ra quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm