Mỹ và đồng minh sẽ đưa vấn đề Iran cung cấp UAV cho Nga ra HĐBA LHQ

(PLO)- Một quan chức ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ cùng Anh và Pháp sẽ yêu cầu một quan chức LHQ thông báo tóm tắt cho các thành viên HĐBA về vấn đề Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong cuộc họp ngày 19-10 (giờ địa phương).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 18-10 dẫn lời một số quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết nước này sẽ cùng Anh và Pháp đưa vấn đề Iran chuyển giao vũ khí cho Nga ra thảo luận trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) vào ngày 19-10.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Theo các nhà ngoại giao, Mỹ hoàn toàn đồng ý với đánh giá của hai nước đồng minh Pháp và Anh, cho rằng việc Iran cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga là vi phạm nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ, liên quan thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc.

Các nhà ngoại giao Mỹ cho hay 3 nước sẽ yêu cầu một quan chức LHQ thông báo tóm tắt cho các thành viên HĐBA về vấn đề này trong cuộc họp ngày 19-10.

Phía Ukraine cũng có ý định tương tự khi cho biết trong bức thư gửi các thành viên HĐBA rằng "Kiev muốn mời các chuyên gia LHQ đến Ukraine trong thời gian sớm nhất có thể để kiểm tra các UAV có nguồn gốc từ Iran đã thu được nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ”.

Phần còn lại của một máy bay không người lái mà chính quyền Ukraine tin là do Iran sản xuất sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Phần còn lại của một máy bay không người lái mà chính quyền Ukraine tin là do Iran sản xuất sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev hôm 17-10. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 17-10, Ukraine cho biết Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này cũng như thủ đô Kiev bằng hàng chục UAV cảm tử, khiến 5 người thiệt mạng.

Phía Kiev sau đó cho biết những phương tiện mà Nga sử dụng là UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. Một ngày sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đề xuất cắt đứt quan hệ với Iran vì vụ việc này.

Bất chấp những cáo buộc từ phương Tây và Ukraine, Tehran vẫn kiên quyết phủ nhận việc cung cấp UAV cho Moscow. Điện Kremlin cũng khẳng định lực lượng của họ không hề sử dụng UAV của Iran để tấn công Ukraine, đài RT đưa tin.

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times (NYT) dẫn lời một số quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết Iran đã cử các chuyên gia đến những khu vực tại Ukraine do Nga kiển soát để giúp quân đội Moscow khắc phục sự cố với phi đội UAV mà họ mua từ Tehran.

Tờ báo cho biết các chuyên gia Iran đang hoạt động tại một căn cứ quân sự của Nga ở Crimea, nơi có nhiều UAV được chuyển giao từ Iran. Theo tờ NYT, các chuyên gia Iran đến từ lực lượng Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Khi được hỏi về các báo cáo này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ không bình luận về những thông tin tình báo bị rò rỉ có chủ đích, song chúng tôi đã từng cảnh báo từ tháng 7 rằng Iran đang có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine”.

"Có nhiều bằng chứng cho thấy các UAV của Iran đã được sử dụng để tấn công dân thường và các mục tiêu quân sự tại Ukraine, mặc dù Tehran vẫn tiếp tục nói dối một cách trắng trợn về sự tham gia của mình trong cuộc xung đột này" - quan chức này nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm