Iran tuyên bố không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Amirabdollahian tuyên bố rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này phản đối việc cung cấp vũ khí cho cả Nga lẫn Ukraine trong cuộc chiến tại Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian khẳng định nước ông không cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 7 tháng qua giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ông Amirabdollahian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski vào tối 9-10.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski và Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian (phải) trong cuộc gặp ngày 9-10. Ảnh: IRNA

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski và Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian (phải) trong cuộc gặp ngày 9-10. Ảnh: IRNA

Ông Amirabdollahian nhấn mạnh Iran hoàn toàn không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến Ukraine, vì quan điểm cơ bản của Tehran là phản đối việc trang bị vũ khí cho cả hai bên để thúc đẩy cuộc chiến đó đi đến kết thúc.

Phát ngôn của ông Amirabdollahian phù hợp với tuyên bố trước đó vào ngày 3-10 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanani rằng Tehran giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các báo cáo của phương Tây về việc nước này cung cấp máy bay không người lái chiến đấu cho Nga là vô căn cứ, theo đài RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine là “hậu quả của các hành động khiêu khích của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương”, đồng thời nhấn mạnh Tehran ủng hộ “bất kỳ nỗ lực nào” cho một giải pháp hòa bình.

Tại cuộc gặp ngày 9-10, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian và Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski đã thảo luận về tầm nhìn sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và lãnh sự.

Thứ trưởng Jablonski cũng nêu rõ quan điểm của Ba Lan về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đánh giá cao Ngoại trưởng Amirabdollahian vì ông đã xây dựng toàn diện các mối quan hệ và hợp tác song phương.

Ngoại trưởng Amirabdollahian hoan nghênh việc kích hoạt toàn diện các mối quan hệ song phương và cải thiện hơn nữa quan hệ giữa Iran và Ba Lan bằng cách sử dụng năng lực hiện có ở cả hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm