Thủ tướng Estonia lý giải chuyện 'EU đang giảm dần quyết tâm trừng phạt Nga'

(PLO)- Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas thừa nhận rằng tinh thần quyết tâm trừng phạt Nga đã giảm đi trong nội bộ EU khi khối này đang đối mặt với các vấn đề trong nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas nói với tờ The Telegraph hôm 8-10 rằng sự thống nhất về các lệnh trừng phạt chống lại Nga đang bị lung lay trong Liên minh châu Âu (EU) vì khối này đang cạn kiệt dần các công cụ cho cuộc chiến kinh tế.

Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas. Ảnh: Yves Herman/REUTERS
Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas. Ảnh: Yves Herman/REUTERS

“Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt ngày càng trở nên khó khăn hơn cũng như không còn nhiều công cụ mà chúng ta có thể dùng để trừng phạt. Đó chính là vấn đề” - bà Kallas nhận định.

Theo bà, "sự mòn mỏi của cuộc xung đột” và “các vấn đề trong nước gia tăng” là nguyên nhân khiến các nước châu Âu giảm dần quyết tâm trừng phạt Nga vì cuộc chiến tại Ukraine.

Ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào hôm 24-2, Mỹ cùng các nước châu Âu đã liên tiếp đưa ra hàng loạt các biện pháp trừng phạt lên nền kinh tế của Moscow. Gần đây nhất, EU vào hôm 7-10 đã thông qua gói trừng phạt thứ tám nhằm vào Nga, nhằm làm cơ sở cho khuôn khổ pháp lý cần thiết để thực hiện việc áp giá trần lên dầu Nga mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang thảo luận.

Bên cạnh đó, gói trừng phạt mới nhất này còn bao gồm việc chặn 7 tỉ euro xuất khẩu của Nga sang EU với các mặt hàng như thép, xà phòng, gỗ, giấy…; ngừng xuất khẩu sang Nga những sản phẩm công nghệ thông tin và kỹ thuật; đưa 37 cá nhân và tổ chức vào danh sách đen liên quan tới việc sáp nhập bốn tỉnh ly khai của Ukraine; cấm người châu Âu tham gia hội đồng quản trị của các công ty nhà nước Nga, cắt đứt mọi ràng buộc trong giao dịch tiền điện tử với Nga…

Các lệnh trừng phạt đã tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát tăng cao tại các nước châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Kallas cho biết “đa số mọi người đều hiểu rằng lạm phát giống như là thuế chiến tranh” và trong khi “chúng ta đang trả chúng bằng euro thì người Ukraine đang trả bằng mạng sống của chính họ".

Trong số các nước châu Âu, Estonia là quốc gia có giá năng lượng tăng cao nhất trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên điều này không giảm đi tinh thần ủng hộ của nước này đối với Ukraine. Tính đến tháng 8, Estonia đã viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 250 triệu euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm