Nadal nói gì khi Djokovic được cấp visa đến Úc mở rộng?

(PLO)- Rafael Nadal nói, “đó là tin tốt nhất có thể” khi đối thủ số 1 Novak Djokovic vừa được chính phủ Úc đồng ý cấp lại thị thực nhập cảnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal rời ATP Finals với hai trận thua, một trận thắng. Ảnh: GETTY

Nadal rời ATP Finals với hai trận thua, một trận thắng. Ảnh: GETTY

Quyết định giúp tay vợt người Serbia có thể thi đấu tại Grand Slam đầu năm 2023. Trước đó trong hàng loạt sự kiện gây chú ý đầu năm 2022, Djokovic đã bị tạm giữ, sau đó bị trục xuất khỏi Úc do không tiêm phòng COVID-19.

Ban đầu, Djokovic bị chính phủ lúc bấy giờ cấm quay trở lại Úc cho đến năm 2025 nhưng mới đây, Bộ trưởng Nhập cư mới của Úc - Andrew Giles khẳng định với việc nới lỏng các hạn chế về đại dịch, nhà vô địch Úc mở rộng 9 lần – Djokovic được chào đón quay trở lại.

Nadal đã vô địch khi Úc mở rộng vắng mặt Djokovic, giúp tay vợt người Tây Ban Nha nâng kỷ lục giành 22 danh hiệu Grand Slam, so với 21 danh hiệu của đối thủ người Serbia. Úc mở rộng là một trong bốn Grand Slam diễn ra hàng năm.

Clip hai trận đấu vòng cuối bảng Xanh tại ATP Finals 2022. Nguồn: TENNISTV

Chia sẻ sau chiến thắng an ủi trước Casper Ruud tại ATP Finals ở Turin (Ý), Nadal cho biết: “Tôi luôn nói như vậy: quần vợt sẽ hay hơn khi có những tay vợt giỏi nhất trên sân. Roger Federer không thi đấu nữa. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều Grand Slam vì chấn thương. Và năm ngoái, Novak đã không thể thi đấu tại đó.

Đó đã là quá khứ. Điều tiếp theo là Novak đã có thể trở lại thi đấu. Đó là tin tốt nhất có thể, đặc biệt là khi biết rằng hiện nay virus đã được kiểm soát nhiều hơn, dường như trên khắp thế giới. Vậy tại sao không? Tôi mừng cho anh ấy. Vui cho giải đấu, và cũng vui cho người hâm mộ”.

Djokovic vừa được chính phủ Úc hủy bỏ lệnh cấm visa 3 năm. Ảnh: GETTY

Djokovic vừa được chính phủ Úc hủy bỏ lệnh cấm visa 3 năm. Ảnh: GETTY

Nadal trở thành hạt giống hàng đầu tại ATP Finals khi tay vợt số 1 thế giới - Carlos Alcaraz bị chấn thương không tham dự. “Vua đất nện” bị loại sau vòng đấu bảng, bất chấp chiến thắng muộn 7-5; 7-5 trước Ruud ở lượt đấu cuối.

Tại hai lượt đấu trước của bảng Xanh, Nadal lần lượt gác vợt trước Taylor Fritz và Felix Auger-Aliassime.

Giành chiến thắng vất vả 7-6; 6-7; 6-2 trước Auger-Aliassime ở vòng đấu cuối, Taylor Fritz lần đầu lọt vào bán kết giải đấu ATP cuối mùa. Đối thủ của tay vợt người Mỹ nhiều khả năng là cựu số 1 thế giới Novak Djokovic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm