Năm 2016, số người di cư giảm, số người chết lại tăng

Báo Le Figaro ghi nhận trong năm 2016 có 352.822 người di cư vào châu Âu qua Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp (ảnh).

Trong khi đó, số người chết hoặc mất tích trên đường di dân qua Địa Trung Hải lại tăng (4.742 người) so với năm 2015. Ngoài ra, Cao ủy LHQ về người tị nạn ghi nhận số trẻ em di dân cũng tăng, chiếm tỉ lệ đến 27% trong tổng số người di cư. Số còn lại gồm nữ giới chiếm 55% và nam giới chiếm 18%.

Dù số lượng người di cư có giảm nhưng chưa thể kết luận khủng hoảng di dân ở châu Âu kết thúc. Châu Âu vẫn phải đối phó với luồng di dân cao trong hai năm nay. Nếu so sánh năm 2016 với những năm trước năm 2014, xu hướng di dân cho thấy vẫn còn gia tăng. Năm 2015, tỉ lệ người di cư chiếm 3,3% dân số thế giới so với 2,8% của năm 2000.

Một bộ phận người di cư ra đi vì muốn đời sống kinh tế khá hơn. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người ra đi để chạy trốn chiến tranh và khủng hoảng chính trị. Trong số người di cư đến châu Âu, người Syria đông nhất -  chiếm 26%, kế đến là dân Afghanistan chiếm 13%. Các đối tượng khác chủ yếu đến từ Nigeria, Iraq, Eritrea, Pakistan, Guinea, Gambia, Sudan, Bờ Biển Ngà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm