Nạn nhân bị xâm hại: "Hội đã giúp em vượt qua nỗi sợ quá khứ"

(PLO)- Một trong những trẻ bị xâm hại được Hội bảo vệ quyền trẻ em hỗ trợ nay đã là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng cơ quan thường trực phía Nam (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam), cho biết sau đại dịch COVID-19, cơ quan thường trực phía Nam (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) bắt đầu đẩy mạnh một số hoạt động trọng tâm trợ giúp trẻ em mồ côi do COVID, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh phía Nam.

Trao quà và gói an sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Trao quà và gói an sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Riêng hoạt động bảo vệ trẻ em, năm 2022, Hội đã tham gia tố tụng ba vụ, trong đó hai vụ xâm hại và một vụ trẻ vi phạm pháp luật. Cả ba vụ đều đạt được yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ em. Ngoài ra, Hội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 17 vụ, trong đó có 6 vụ thay đổi quyền nuôi con, 6 vụ xâm hại và 5 vụ bạo hành trẻ em.

Theo bà Hà, suốt 15 năm hoạt động, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có mạng lưới luật sư tích cực giúp đỡ kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Tuy nhiên, Hội vẫn còn gặp khó khăn khi duy trì kinh phí cho các hoạt động này.

“Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để có nguồn lực vững chắc cho chương trình bảo vệ trẻ em bị xâm hại. Chúng tôi không chỉ bảo vệ trẻ em khi vụ việc xảy ra mà còn phải truyền thông tích cực và rộng khắp để ngăn ngừa nhằm giảm thiểu tối đa việc xâm hại trẻ em.

Sau dịch bệnh, tình hình kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng không ít đến sự ủng hộ của các nhà tài trợ đối với Hội trong năm 2023. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần vì trẻ em, chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục được sự đồng tình kết nối của những cơ quan, đơn vị và cá nhân có tấm lòng vàng đối với trẻ em” - bà Hà bày tỏ.

Khen thưởng các luật sư có nhiều thành tích đóng góp trong bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Khen thưởng các luật sư có nhiều thành tích đóng góp trong bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một trong những trẻ bị xâm hại được Hội bảo vệ là TNBY (23 tuổi, ngụ TP.HCM). Y đã được Hội chăm sóc, hỗ trợ học phí khi còn là học sinh lớp 6 đến hết lớp 12. Nay Y đã là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

“Em có được ngày hôm nay là nhờ công ơn bảo vệ, chăm sóc, yêu mến của các bà, các cô trong Hội. Họ đã giúp em vượt qua nỗi sợ quá khứ và ngày một hoàn thiện bản thân. Tương lai nếu có cơ hội, em rất sẵn lòng đồng hành cùng Hội trong chuyến hành trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, như em đã từng được giúp” - Y trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm