Nền tảng chia sẻ xe hơi đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành

Ngày 16-2, Zoomcar, nền tảng cho thuê xe tự lái hàng đầu Ấn Độ đã chính thức vận hành dịch vụ Zoomcar Host tại Việt Nam.

Zoomcar Host là nền tảng chia sẻ xe hơi đầu tiên tại Việt Nam với hình thức “chợ ảo”- marketplace, cho phép các cá nhân sở hữu xe ô tô tạo ra thu nhập thông qua chia sẻ chiếc xe của mình trên nền tảng này.

Công ty kỳ vọng chương trình trên sẽ tăng hiệu quả sử dụng xe hơi nhờ vào việc tận dụng công năng khi không sử dụng đến. Từ đó đem cơ hội tiếp cận và sử dụng ô tô dễ dàng hơn cho người dân thành thị, đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí đô thị. 

Theo đó, khi đăng ký ứng dụng Zoomcar Host, chủ xe sẽ được công ty hỗ trợ miễn phí kiểm tra tình trạng xe, đồng thời hỗ trợ lắp đặt các thiệt bị an toàn và công nghệ tối tân nhất.

Trong ba tháng đầu tiên sau khi đăng ký, Zoomcar sẽ cung cấp cho chủ xe một khoản thanh toán đảm bảo cho mỗi giờ xe của họ được niêm yết trên nền tảng, áp dụng cả khi xe không được đặt. Sau thời gian trên, chủ xe sẽ tham gia vào mô hình chia sẻ doanh thu dựa trên tổng số tiền đặt xe với Zoomcar.

Thời gian niêm yết là linh hoạt và có thể thay đổi theo nhu cầu cá nhân của chủ xe, đồng thời tặng phí giới thiệu lên đến 1.000.000 đồng cho người dùng mời bạn bè gia nhập Zoomcar Host.

Ông Kiệt Phạm, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam cho biết với nền tảng Zoomcar Host, các chủ phương tiện có thể bắt đầu hành trình khởi nghiệp vi mô (micro-entrepreneurship) để tăng thêm thu nhập. Cùng với đó, người thuê xe cũng có thêm nhiều phương án để lựa chọn một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Ông Kiệt Phạm sẽ giữ chức Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam để để chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Zoomcar tại Việt Nam.  

“Nền tảng Zoomcar Host đã và đang gặt hái được những thành công đáng kể trên các thị trường hiện hữu của Zoomcar, hứa hẹn đem lại nguồn cung dồi dào cũng như sự lựa chọn đa dạng trên thị trường ô tô. Zoomcar Host chính là một trong những thành quả nỗ lực nhằm thực hiện cam kết tạo ra các giải pháp bản địa hóa, giúp giải quyết những thách thức cấp bách liên quan đến di chuyển và đi lại tại các đô thị ở Việt Nam”- ông Kiệt Phan chia sẻ.

Với các hoạt động đầu tiên tại TP.HCM, Zoomcar dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt tại các thành phố khác như Hà Nội và Đà Nẵng vào cuối năm 2022 và sẽ phủ sóng 10 tỉnh thành trên khắp Việt Nam vào năm 2023. Chỉ trong vòng 2 tháng, Zoomcar hiện đã có khoảng vài trăm xe đang hoạt động trên nền tảng và dự kiến sẽ đạt được 1000 xe trong quý 1, tất cả có thể được tiếp cận thông qua cả trang web và ứng dụng di động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm