Neuer có kịp ‘chuyến tàu’ đến World Cup cùng tuyển Đức?

Manuel Neuer đã không thi đấu kể từ tháng 9 năm ngoái vì bị gãy chân. Từ đó đến nay, có rất ít thông tin về tình trạng chấn thương của Neuer. Tuy nhiên, mới đây nhất, HLV trưởng đội tuyển Đức, Low đã hé lộ thông tin về tình hình chấn thương của Neuer.

HLV Low khẳng định ông tin rằng Neuer sẽ kịp bình phục hoàn toàn để hội quân cùng tuyển Đức tại Nga.

HLV Low đang cùng tuyển Đức tập luyện, chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới.

HLV Low hiện đang cùng tuyển Đức hội quân và tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp Tây Ban Nha và Brazil bắt đầu từ cuối tuần. Và tất nhiên, Neuer không có tên trong danh sách tập trung của tuyển Đức đợt này.

Ở đợt tập trung này, HLV Low gọi đến ba thủ môn bao gồm Ter Stegen (Barcelona), Bernd Lona (Leverkusen) và Kevin Trapp (PSG), trong đó, thủ thành của Barcelona, Stegen được coi là sự lựa chọn số 1 trong khung thành tuyển Đức một khi Neuer vắng mặt.

Neuer lạc quan sẽ kịp bình phục chấn thương trước World Cup.

Phát biểu trước trận đấu giao hữu với Tây Ban Nha vào rạng sáng mai (24/3), HLV Low chia sẻ quan điểm của ông về tình hình chấn thương của Neuer, “Nếu một cầu thủ không đóng góp hay có vai trò gì trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển thì thật khó để điền tên họ.

Khi Manuel gặp chúng tôi vào hôm thứ ba, tôi cùng Andy Kopke (HLV thủ môn) và Muller-Wohlfahrt (bác sĩ đội tuyển) đã có một cuộc trò chuyện và trao đổi dài với cậu ấy. Manuel nói mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Kế hoạch là Manuel Neuer là sẽ kịp trở lại thi đấu cho Bayern Munich ở mùa giải này”.

Các tuyển thủ Đức tích cực tập luyện chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế bắt đầu từ cuối tuần này.

“Bác sĩ cũng đã bảo đảm với tôi là tình trạng vết sẹo cũng như sự hồi phục xương của Neuer đang rất tốt đẹp. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, Neuer không thể tập luyện quá sức. Hiện Neuer chỉ tập luyện ở mức 90% và anh muốn tăng lên 100% trong tuần này để từ có có thể bình phục hoàn toàn”, Low thông tin.

“Sau đó, Neuer cần phải được đảm bảo an toàn tối đa trong các buổi tập để tránh tái phát chấn thương. Tôi lạc quan rằng Neuer sẽ có mặt tại VCK World Cup 2018”, Low tự tin cho biết.

Danh sách tập trung của đội tuyển Đức:

Thủ môn: Bernd Leno (Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG)

Hậu vệ: Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Niklas Suele (Bayern), Antonio Ruediger (Chelsea), Matthias Ginter (M’gladbach), Marvin Plattenhardt (Hertha), Jonas Hector (Cologne).

Tiền vệ: Julian Brandt (Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (PSG), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real), Ilkay Guendogan, Leroy Sane (Man City), Leon Goretzka (Schalke), Mesut Oezil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern).

Tiền đạo: Thomas Mueller, Sandro Wagner (Bayern Munich), Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (Stuttgart),  Lars Stindl (M’gladbach), 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm