Neuer và Low cùng ‘gáy’ trước cuộc đụng độ tuyển Anh

Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng 1/8 Euro 2020 giữa tuyển Anh và tuyển Đức sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 29-3 tới (trực tiếp VTV3 và VTV6).

Euro một mất một còn
Euro một mất một còn
(PLO)- 36 trận đấu ở vòng bảng Euro 2020 đã trôi qua và xác định tám cặp đấu ở vòng 16 đội.

Thủ thành Manuel Neuer cho biết “xe tăng Đức” đang cực kỳ hào hứng trở lại sân Wembley để đối mặt với tuyển Anh, tức 25 năm sau khi “Cỗ xe tăng” từng làm tan nát trái tim người Anh ngay tại đây.

Trước đó tại vòng bảng, tuyển Đức có lúc đối mặt với việc bị loại khỏi “bảng tử thần” cho đến khi cầu thủ vào sân ở hiệp hai Leon Goretzka ghi bàn gỡ hòa quan trọng, ấn định tỉ số 2-2 trước Hungary, đưa đoàn quân của Joachim Low vào vòng 16 đội.

Thủ môn Neuer. ẢnH: GETTY

Chia sẻ sau phút giây bàng hoàng, Neuer cho biết: “Đó là một bộ phim kinh dị, cực căng thẳng đối với thần kinh của bạn. Nhưng trận gặp tuyển Anh sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi muốn đi xa hơn. Và Wembley là nơi rất phù hợp với chúng tôi”.

Tại vòng 1/8, tuyển Anh sẽ tìm cách đòi lại món nợ thua tại bán kết Euro 1996 trước Đức tại Wembley, cuộc đối đầu mà chủ nhà dừng bước trên chấm luân lưu trong khi tuyển Đức tiếp tục đánh bại Czech trong trận chung kết.

Tuyển Đức tập chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8. ẢNH: GETTY

HLV Low nhận định đấu với tuyển Anh dễ hơn gặp Hungary. ẢNH: GETTY

Cùng quan điểm với học trò Neuer, HLV Low cũng thừa nhận đội bóng mắc rất nhiều sai lầm và đưa ra tuyên bố, “Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trước tuyển Anh, tôi có thể hứa điều đó”. 

Tuyển Đức hòa kịch tính Hungary đoạt vé đi tiếp. Nguồn: VTV 

HLV Joachim Low chia sẻ tại buổi họp báo sau trận hòa Hungary 2-2: “Chẳng có gì phải lo lắng khi chúng tôi gặp tuyển Anh. Đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác của tuyển Đức so với ngày hôm nay. Chắc chắn, thế trận sẽ cởi mở hơn so với khi chúng tôi đối đầu với Hungary.

Hungary đã dựng xe buýt ở phần sân nhà, họ sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tranh chấp nhưng với tuyển Anh thì lại khác, họ được chơi trên sân nhà và chắc chắn muốn tấn công. Đây chắc chắn là một trận đấu hấp dẫn.

Chúng tôi còn rất nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng phòng ngự trong những tình huống cố định. Chúng tôi hiểu được điều này. ĐT Đức không được phép lặp lại những sai lầm như trận gặp Hungary”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm