Neymar lý giải quyết định chia tay đội tuyển Brazil

Ở tuổi 29, cầu thủ tài năng này còn nhiều năm phía trước trong sự nghiệp của mình, vì vậy những lời nói của anh khiến người hâm mộ trên toàn thế giới bị sốc.

Messi không còn nguy hiểm như trước
Messi không còn nguy hiểm như trước
(PLO)- Từng đối đầu với Lionel Messi trong thời gian thi đấu cho La Liga, rất ít hậu vệ tại Ligue 1 hiểu rõ cầu thủ của Paris Saint-Germain (PSG) hơn Adil Rami của Troyes.

Trong bộ phim tài liệu của DAZN có tiêu đề Neymar & The Line of Kings, cầu thủ tấn công PSG nói rằng anh ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 cùng đội tuyển Brazil.

Neymar chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Sở dĩ tôi chọn lựa thời điểm để kết thúc sự nghiệp của mình với quê hương là vì tôi không còn sức lực hay động lực để giải quyết những vấn đề liên quan tới bóng đá nữa. Tôi sẽ làm mọi thứ để hoàn thành tốt và giành cúp vàng cùng đất nước của mình. Đây là ước mơ lớn nhất của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi hy vọng tôi có thể làm được".

Neymar mơ mộng sẽ đoạt cúp thế giới lần đầu cũng là lần cuối cho đội bóng quê hương. Ảnh: CGI.

Brazil chưa thể tiếp tục có vinh dự leo lên bục cao nhất của bóng đá thế giới kể từ năm 2002 và sẽ tìm cách tận dụng tối đa sự hiện diện của Neymar để làm điều đó ở Qatar vào mùa đông sang năm.

Siêu sao của PSG đã góp mặt ở hai kỳ World Cup cho Selecao tính cho đến nay, nhưng anh vẫn chưa thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình chạm tay vào chức vô địch danh giá này.

PSG đã bắt đầu mùa giải 2021-22 với phong độ tốt, khi họ đang đứng đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Ở cấp độ cá nhân, Neymar đã được hưởng lợi từ việc Lionel Messi đến sân Parc des Princes, với sự chia sẻ gánh nặng ghi bàn và một mối quan hệ thân thiết do thời gian họ cùng nhau chơi bóng ở Barcelona.

Với việc có thêm chân sút trẻ Kylian Mbappe trên hàng tấn công, PSG hiện nay có quyền tự hào khi thứ họ sở hữu là một trong những cây đinh ba tấn công mạnh nhất của bóng đá thế giới và trở thành một thế lực mạnh mẽ ở UEFA Champions League. Đội bóng thủ đô Paris đã được mệnh danh là một trong những CLB có khả năng cao giành được chức vô địch nhất. Nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có sống và khát khao chơi bóng đúng với tinh thần mà các siêu sao đang có hay không.

Tiền đạo của tuyển Brazil sẽ bước vào hàng ngũ lão tướng ở World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Neymar sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 2 năm sau, và hiện tại anh phải đang vật lộn với chính bản thân của mình để tìm lại phong độ vốn là đỉnh cao của anh. Mùa bóng này, tiền đạo người Brazil đã ra sân 7 trận cho PSG trên mọi đấu trường, và cũng mới đóng góp chỉ 1 bàn thắng cho đội bóng chủ quản của mình. Có nhiều ý kiến cho rằng Neymar gần đây không chăm chú giữ gìn sức khỏe, bị lên cân và chơi bóng không hiệu quả.

Ngay cả HLV Pochettino cũng bày tỏ nỗi lo lắng về các ngôi sao của mình, trong đó có Neymar đã qua thời phong độ đỉnh cao. Họ cần phải tập luyện nỗ lực hơn nữa mới có thể trở về đẳng cấp vốn có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm