Ronaldo không xứng đáng là cầu thủ hay nhất

Đây là lần thứ năm Ronaldo giành được giải thưởng này và trong cuộc bầu chọn, anh đã vượt qua Salah, hậu vệ Joao Cancelo của Manchester City, Antonio Rudiger của Chelsea, Allan Saint-Maximin của Newcastle và Ismaila Sarr của Watford.

Ronaldo không đủ sức để trụ trên võ đài 5 giây
Ronaldo không đủ sức để trụ trên võ đài 5 giây
(PLO)- Nói đến Ronaldo, người ta không chỉ nhớ đến khả năng săn bàn ấn tượng mà còn là lối sống lành mạnh, kỷ luật của cầu thủ này, thứ đã giúp CR7 duy trì được một thể hình săn chắc ở tuổi 36 nhưng vẫn bị chê tơi tả.

Ronaldo cũng san bằng thành tích của đồng đội cũ Wayne Rooney và Robin van Persie. Kỷ lục thuộc về Sergio Aguero với 7 lần được vinh danh. Tuy nhiên, một số người hâm mộ và chuyên gia đã gọi quyết định này là một trò hề khi không phải là tiền đạo Mohammed Salah của Liverpool chân sút đã ghi ba bàn trong 3 trận ở Premier League vào tháng 9.

Cựu tiền đạo người Anh, Gary Lineker cho rằng Salah xứng đáng hơn Ronaldo ở giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9” của Premier League. Siêu phẩm mới nhất của Salah là trận hòa 2-2 đầy gay cấn với Manchester City tại Anfield vào cuối tuần trước. Cần lưu ý trận đấu này diễn ra vào ngày 3-10, vì vậy nằm ngoài các thông số của cuộc bỏ phiếu mới nhất.

Salah được cho là ít nổi tiếng và không có nhiều người hâm mộ như Ronaldo nên khó giành phiếu bầu chọn. Ảnh: CGI.

“Ronaldo đã chơi tuyệt vời, nhưng Salah lẽ ra phải giành phần thưởng này một cách dễ dàng” - Lineker viết trên Twitter sau khi Ronaldo nhận giải. Ronaldo và Salah cùng ghi ba bàn vào tháng 9, và không có kiến tạo cho đồng đội. Ronaldo chiếm 50% số bàn thắng của Man Utd, trong khi Salah ghi 30% số bàn thắng của Liverpool.

Nhiều người hâm mộ cũng ủng hộ bài đăng của Lineker: “Ronaldo được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong tháng và Salah được coi là xuất sắc nhất thế giới. Thật là một câu chuyện hài hước”. Tài khoản của một người hâm mộ khác cũng đồng tình: “Thật nực cười. Ronaldo vô dụng trong phần lớn thời gian của trận đấu, chỉ ghi được vài bàn thắng từ cự ly gần. Salah đã chơi tốt hơn nhiều so với Ronaldo trong tháng 9. Anh ấy có lẽ thậm chí còn không được người hâm mộ Man United bình chọn. Anh ấy chắc chỉ thắng vì nổi tiếng hơn thôi”.

Ronaldo đã ghi 3 bàn trong ba trận ở Premier League vào tháng trước, sau khi anh trở lại Old Trafford từ Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nó bao gồm hai bàn thắng trong trận ra mắt thứ hai của anh trước Newcastle cũng như một pha lập công trong chiến thắng trước West Ham.

Chân sút 36 tuổi người Bồ Đào Nha cũng được ca ngợi vì tác động tổng thể của anh tại Man United, điều đó giúp anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 9. Người ta cho rằng Salah sẽ khó giành được giải thưởng này trong tương lai, bởi anh chưa đủ nổi tiếng như Ronaldo.

Chân sút người Ai Cập có nhiều bàn thắng đẹp cho Liverpool. Ảnh: CGI.

Nhà báo Theo Squires viết: “Số người theo dõi Salah trên Twitter, Facebook và Instagram cộng lại là 73,2 triệu người, và Ronaldo có 597,7 triệu người theo dõi. Vì vậy, Salah nên làm quen với việc bỏ lỡ các giải thưởng cá nhân do người hâm moộ bình chọn”.

Giải thưởng được quyết định bởi phiếu bầu từ những người ủng hộ trên trang web của Premier League, kết hợp với đánh giá từ hội đồng chuyên gia. Xem xét số lượng người hâm mộ đáng gờm của Ronaldo, ai cũng thấy bất kể CR7 chơi ở đâu, anh cũng có bình chọn áp đảo.

Các chuyên gia không ngần ngại dự đoán cuộc chơi nên làm quen với cảnh người chiến thắng Quả bóng vàng 5 lần giành được các giải thưởng cá nhân ở Premier League nhờ sự đóng góp của người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm