Nga: 6.000 lính đánh thuê chết tại Ukraine, gồm lượng lớn người Mỹ, Ba Lan, Pháp...

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng Ukraine đã nhận hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài, gần 6.000 người trong số đó thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 14-3, Bộ Quốc phòng Nga nêu con số ước tính lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine kể từ tháng 2-2022, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có 13.387 lính đánh thuê nước ngoài nằm trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Trong đó, có 5.962 người trong số này thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES
Bộ Quốc phòng Nga ước tính gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo số liệu Bộ Quốc phòng Nga, Ba Lan là nước cung cấp lính đánh thuê nhiều nhất cho Kiev, với 2.960 người. Hơn một nửa trong số này, 1.497 công dân Ba Lan đã thiệt mạng trong các cuộc chiến.

Theo ước tính của quân đội Nga, Mỹ đã cung cấp 1.113 lính đánh thuê cho Kiev và 491 người trong số này đã thiệt mạng.

Ukraine cũng nhận được 1.042 lính đánh thuê từ Georgia và 561 người đã bỏ mạng tại chiến trường, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Theo sau Georgia là Canada, quốc gia đã cung cấp 1.005 lính đánh thuê chiến đấu tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ước tính 491 tay súng trong số đó đã thiệt mạng.

Nga ước tính khoảng 356 công dân nước Pháp đã chiến đấu cho Kiev. Hồi tháng 1, một cuộc tấn công của Nga nhắm vào một điểm được cho là nơi tập kết lính đánh thuê ở Kharkiv (miền Đông Ukraine) khiến hơn 60 lính thiệt mạng. Trong đó, chủ yếu là công dân Pháp.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Anh, Romania, Croatia cũng đóng góp số lượng lính đánh thuê đáng kể cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm