Ngày 29-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn kịp thời một âm mưu được cho là do Ukraine chỉ đạo nhằm phá hủy một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng tại khu vực Moscow, đài RT đưa tin.
Theo hồ sơ từ FSB, tình báo Ukraine đã tuyển mộ một công dân Nga 56 tuổi để thực hiện vụ đánh bom này.
"Cơ quan điều tra xác định rằng công dân nói trên đã được các cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ vào năm 2024 khi đang bị giam giữ tại một trại tạm giam người nước ngoài ở Ukraine do vi phạm luật xuất nhập cảnh. Sau khi được tuyển mộ, điệp viên này đã được đưa trở lại Nga dưới vỏ bọc bị trục xuất" - cơ quan này cho biết.
Trong tháng này, các đối tượng chỉ đạo của nghi phạm đã liên lạc, hướng dẫn ông này mua một chiếc ô tô và một máy khoan điện.
FSB cho biết tình báo Kiev cũng cung cấp cho người này tọa độ của một "hộp thư chết" - địa điểm cất giấu bí mật, nơi ông này đã lấy các thiết bị nổ tự chế được ngụy trang dưới dạng các tuýp keo xây dựng.
Nghi phạm đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng khoan xuống đất ngay phía trên đường ống để cài đặt thuốc nổ. FSB cho biết thêm rằng theo kế hoạch, sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, nghi phạm dự kiến sẽ rời Nga và quay trở lại Ukraine thông qua các nước thứ ba.
Phía Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev dàn dựng hàng loạt các cuộc tấn công và hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp nước Nga trong suốt cuộc xung đột.
Đơn cử, vào đầu tuần này, FSB tuyên bố đã hạ 2 người đàn ông hành động thay mặt cho một "nhóm khủng bố và phối hợp với các cơ quan đặc vụ Ukraine".
Hai đối tượng này đã cố gắng lắp đặt thiết bị gây trật bánh trên một cây cầu đường sắt giữa Novoaltaysk và Biysk. Các nghi phạm đã bị tiêu diệt trong 1 cuộc đấu súng với lực lượng đặc nhiệm FSB.
Trước đó không lâu, tình báo Nga nói Ukraine dùng AI để tạo nhân vật ảo, lừa làm quen với sĩ quan cấp cao Nga rồi tặng quà nhằm ám sát ông này bằng chất độc mạnh do Anh sản xuất.
Moscow cảnh báo rằng Kiev đang ngày càng chuyển sang các chiến thuật khủng bố trong bối cảnh tình hình chiến trường tiếp tục xấu đi đối với quân đội Ukraine.
Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.