Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc sau vụ nổ Thiên Tân

"Chúng tôi vừa đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cho Trung Quốc. Vấn đề này hiện đang được phía Trung Quốc xem xét", Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov nói với báo giới trong hôm nay (14-08).
Theo ông Puchkov, lời đề nghị này được thực hiện trong khuôn khổ của một thỏa thuận song phương về hợp tác trong lĩnh vực tình trạng khẩn cấp.

"Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu nào từ những người đồng cấp Trung Quốc, nhưng Nga, đại diện của Bộ tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết", Bộ trưởng nhấn mạnh.

 Hiện trường vụ nổ tại thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc (ảnh: Tân Hoa xã)

Tối hôm 12-08, tại một khu công nghiệp của thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc đã xảy ra vụ nổ kép kinh hoàng, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Vụ nổ đã thiêu rụi vô số các xe hơi, công-ten-nơ và nhiều ngôi nhà bị cháy xém.
Hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường. Hiện chính quyền Trung Quốc đang tập trung nỗ lực cứu hộ những người bị kẹt lại dưới đống đổ nát và giám sát để hạn chế ô nhiễm môi trường cũng như các chất độc hại tại địa điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm