Ngày 8-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thi thể của 1.212 binh sĩ Ukraine đã được chuyển đến điểm trao đổi và sẵn sàng bàn giao cho Kiev, theo đài RT.
Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo trên sau khi Moscow quyết định đơn phương trao trả thi thể của hơn 6.000 binh sĩ Ukraine như một cử chỉ nhân đạo sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên diễn ra tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2-6.
Trước đó, ngày 7-6, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Evgeny Balitsky đã công bố 6 trang đầu tiên với danh sách 97 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, bao gồm thông tin nhận dạng và địa điểm tử trận.
“Chúng tôi bắt đầu công bố danh sách các thi thể đã xác định danh tính để thân nhân có thể tìm thấy người thân đã mất. Chúng tôi hiểu rằng phía Kiev có thông tin này, nhưng họ cố tình che giấu” - ông Balitsky nói.
Theo RT, phía Nga đã cố gắng thực hiện việc bàn giao thi thể vào ngày 7-6, nhưng đại diện của Ukraine đã không có mặt tại điểm trao đổi nằm trên biên giới giữa Belarus và Ukraine.
"Phía Nga hoàn toàn sẵn sàng thực hiện mọi thỏa thuận liên quan đến việc trao trả thi thể binh sĩ Ukraine thiệt mạng và trao đổi tù nhân" - Trung tướng Aleksandr Zorin, thành viên đoàn đàm phán của Nga tại Istanbul, nói với báo giới.
Tuy nhiên, ông Zorin cảnh báo rằng việc chuyển giao thi thể có thể lại tiếp tục thất bại, nói rằng đang có những “tín hiệu” cho thấy tiến trình này có thể bị hoãn đến tuần sau.
“Nga đang chờ sự xác nhận từ phía Ukraine. Tôi không có bình luận gì về những phát ngôn cho rằng đây là một quyết định mang động cơ chính trị. Đây hoàn toàn là hành động nhân đạo” - ông Zorin nói thêm về quyết định bàn giao thi thể binh sĩ cho Ukraine.
Phía Ukraine đã từ chối tiếp nhận thi thể các binh sĩ tử trận vào ngày 7-6, viện dẫn lý do chưa có thỏa thuận về thời điểm bàn giao, đồng thời cáo buộc Nga “lợi dụng vấn đề nhân đạo cho mục đích tuyên truyền”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova sau đó nói rằng Ukraine “không cần đến người dân của mình dù còn sống hay đã chết”.
Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.