Nga giải thích việc rút quân khỏi chiến tuyến Kharkiv và phản ứng của Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi tiền tuyến đông bắc Ukraine, giải thích rằng đây là chiến lược tập hợp quân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định rút quân khỏi tỉnh Kharkiv - tiền tuyến đông bắc Ukraine. Quyết định được đưa ra sau khi quân Kiev đánh nhanh, mạnh và giành quyền kiểm soát được 2 TP Izyum và Kupiansk.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Nga đóng tại TP Balakleya và Izyum (đều ở Kharkiv) đã được tập hợp lại và tái triển khai tới Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine) để tăng cường các nỗ lực ở đó, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Để đạt được các mục tiêu đã tuyên bố của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng Donbass, Nga đã quyết định tập hợp lại các lực lượng đóng quân gần Balakleya và Izyum để tăng cường các nỗ lực trên hướng Donetsk” - ông giải thích.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Theo vị phát ngôn viên, với mục đích đó, hoạt động tái triển khai các đơn vị Izyum-Balakleya tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã được thực hiện trong ba ngày qua. Ông cho biết quân Moscow đã kích hoạt các hoạt động đánh lạc hướng Kiev.

Theo ông, phía Nga đã kết hợp tấn công Ukraine bằng tên lửa, pháo binh, và không quân để ngăn chặn tổn hại cho quân Moscow. Theo đó, Nga đã tiêu diệt được hơn 2.000 binh sĩ Ukraine và “lính đánh thuê” cho Kiev, cũng như phá hủy hơn 100 thiết bị bọc thép và pháo binh của Kiev trong 3 ngày qua.

Theo Reuters, đây được cho thất bại nặng nề nhất của Moscow kể từ tháng 3.

Về việc rút quân của Nga, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng: “Lực lượng Nga mấy ngày qua đang làm điều mà họ giỏi nhất, đó chính là rút lui. Đối với tôi, đó là một quyết định khôn ngoan”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm