Nga lên tiếng sau khi Nhật nói chuyện hoàn tất hiệp ước hòa bình

(PLO)- Các quan chức Nga lên tiếng về khả năng Moscow và Tokyo đàm phán hiệp ước hòa bình, trích dẫn lập trường hiện nay của Nhật đối với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết việc duy trì liên lạc với Nhật về việc đạt được một hiệp ước hòa bình là không thể do Tokyo vẫn giữ lập trường thù địch đối với Moscow, theo đài RT.

“Tokyo đã vội vàng ủng hộ hoàn toàn mọi bước đi không thân thiện và thù địch [của phương Tây] đối với Nga” - ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng việc nói về mong muốn cuối cùng đạt được một hiệp ước hòa bình không phù hợp với các chính sách thực tế mà chính quyền Nhật theo đuổi liên quan đến Nga.

hiệp ước hòa bình Nga-Nhật.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Mikhail Metzel/TASS

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cũng lưu ý rằng chừng nào Nhật còn duy trì lập trường chống Nga thì các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa hai nước không thể được tổ chức, theo hãng thông tấn TASS.

“Không có cuộc đàm phán nào được tổ chức vào lúc này. Và sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Nhật thay đổi chính sách đối với Nga" - ông Rudenko cho hay.

Các quan chức Nga đưa ra những phát ngôn trên sau khi Bộ Ngoại giao Nhật ngày 8-4 cho biết chính phủ nước này quyết tâm ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp mối quan hệ song phương căng thẳng.

“Chính phủ sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách giải quyết vấn đề chủ quyền đối với bốn hòn đảo phía bắc và ký kết hiệp ước hòa bình [với Nga]” - Bộ Ngoại giao Nhật tuyên bố trong ấn bản năm 2025 của Sách Xanh ngoại giao.

Từ giữa thế kỷ 20, Moscow và Tokyo đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm cố gắng ký kết một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy nhiên, vấn đề Quần đảo Nam Kuril (Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) vẫn luôn là điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán như vậy.

Theo RT, Nga đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật vào tháng 3-2022, một tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, viện dẫn các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm