Nga sẽ khởi kiện FIFA và UEFA lên CAS

LĐBĐ Nga vừa cân nhắc khởi kiện FIFA và UEFA lên Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) về các án phạt mà hai tổ chức này đưa ra cho các CLB và đội tuyển Nga.

Không biết động thái của FIFA và UEFA ra sao nhưng sáng 1-3, nhiều hãng tin lớn phương Tây đã giật tít “FIFA và UEFA “hạ” án phạt cho bóng đá Nga”.

“Hạ” ở đây được hiểu là hai tổ chức quyền lực bóng đá trên dự tính thay việc loại các CLB và đội tuyển Nga thành ra nước ngoài tìm sân trung lập để thi đấu.

Phía Nga cho rằng cả UEFA và FIFA đang bị các nước phương Tây chi phối về mặt chính trị nên đã đồng loạt “tấn công” và trừng phạt bóng đá Nga.

Các CLB và cả đội tuyển Nga đang bị FIFA, UEFA đưa ra những án phạt gắt gao. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch LĐBĐ Nga Alexander Djukov cho biết Nga xem xét kiện UEFA và FIFA ra CAS vì trong mọi hoàn cảnh, bóng đá không thể bị chi phối bởi chính trị. Người đứng đầu bóng đá Nga, tỉ phú Djukov, cổ đông lớn của tập đoàn dầu mỏ và khí đốt Gazprom, cho biết: “Một vụ kiện hết sức bình thường, phương châm của bóng đá không bao giờ bị chính trị chi phối, những tổ chức quản trị bóng đá của Nga đều là những tổ chức xã hội, cầu thủ Nga không có dính líu gì đến chính trị và phương châm của FIFA là như thế nhưng bây giờ họ lại tự “bẻ cong” luật để trừng phạt Nga. Chúng tôi muốn nghe việc phán xử này. Tôi muốn các tổ chức thể thao quốc tế nêu quan điểm riêng về vấn đề này”.

Những ngày qua, hàng loạt sự kiện thể thao lớn ở Nga đã bị hủy, dư luận đang đòi cấm luôn các VĐV Nga tham dự các giải quốc tế. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm