Nga thắng trận thứ ba, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vào vòng trong

• Nga - Uruguay: HLV Cherchesov cần duy trì sự hưng phấn và mạch chiến thắng của mình. Đây là một kỷ nguyên tốt nhất của đội tuyển Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Sẽ không có chuyện Nga giữ chân cho vòng 16 đội. Họ muốn tiếp tục chứng minh mình trong điều kiện có thể.

Trận này phía Nga sẽ có hậu vệ trái Zhirkov quay lại sau chấn thương.

Cả Nga và Uruguay đang muốn rà soát lại cách chơi để chuẩn bị cho vòng knock out. Uruguay sẽ chơi để thắng trận nhưng họ không quá phải đánh đổi.

Dự đoán Nga thắng Uruguay 1-0.

Iran - Bồ Đào Nha: Iran sẽ chơi hơn những gì có thể để đánh bại Bồ Đào Nha. Thuận lợi của Iran là có HLV người Bồ Đào Nha Carlos Queiros. Nhưng diễn tiến trên sân thì Iran sẽ phải chịu áp lực cực cao trước Bồ Đào Nha. Thế mạnh của Bồ Đào Nha là dàn cầu thủ chơi ở những giải đấu chất lượng hơn. Ưu thế này sẽ giúp Bồ Đào Nha được 3 điểm.

Dự đoán Bồ Đào Nha thắng 3-1.

• Morocco - Tây Ban Nha: Đội bóng châu Phi đã bị loại qua hai trận thua. Morocco sẽ chơi hết mình để tìm kiếm một hình ảnh trước khi rời giải. Nhưng chừng ấy chưa đủ để làm khó Tây Ban Nha đá để thắng và mong muốn lấy suất nhất bảng.

Dự đoán Tây Ban Nha thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm