Nga triệu tập Đại sứ Mỹ sau chuyến thăm bất ngờ của ông Biden đến Ukraine

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga trao công hàm phản đối tới Đại sứ Mỹ tại Moscow liên quan "sự can thiệp ngày càng gia tăng" của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Ngoại giao Nga hôm 21-2 đã triệu Đại sứ Mỹ tại Moscow - bà Lynne Tracy để trao công hàm phản đối việc Washington tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine bằng các nỗ lực viện trợ vũ khí cho Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) gặp Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy hôm 30-1-2023. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA/REUTERS
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) gặp Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy hôm 30-1-2023. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA/REUTERS

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, bà Tracy đã được triệu tập tới trụ sở của Bộ vào ngày 21-2 để nhận công hàm phản đối liên quan việc Washington ngày càng can thiệp nhiều hơn vào các hành động mà Moscow gọi là thù địch của chính quyền Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine cũng như đưa ra hướng dẫn cho Kiev để tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Nga đã “chứng minh rõ ràng sự bất nhất và giả dối trong các tuyên bố của Mỹ, rằng nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột".

Moscow cũng nhắc nhở Đại sứ Mỹ rằng các vũ khí do phương Tây viện trợ cũng như những nhân viên đang vận hành chúng, bao gồm công dân Mỹ, đều là "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Nga.

“Chúng tôi đã lưu ý với Đại sứ rằng chính sách gây hấn hiện nay của Mỹ nhằm làm gia tăng đối đầu với Nga trên mọi lĩnh vực là phản tác dụng. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng Washington nên thực hiện các bước đi nhất định để giảm leo thang, nhất là rút các binh sĩ và khí tài của Mỹ và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) [khỏi Ukraine], đồng thời chấm dứt các hoạt động thù địch chống lại Nga" - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích về vụ nổ tại các đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga trên biển Baltic hồi tháng 9-2022 và không can thiệp vào các cuộc điều tra nhằm xác định thủ phạm.

Trước đó vào đầu tháng 2, nhà báo Mỹ Seymour Hersh đã đăng tải một báo cáo với nội dung rằng Mỹ chính là lực lượng đứng sau các vụ nổ tại các đường ống Nord Stream. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng đó là những thông tin sai sự thật, hư cấu, và hoàn toàn vô nghĩa, theo hãng tin Reuters.

Động thái triệu Đại sứ Mỹ của Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Biden công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn, tên lửa và lựu pháo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm