Nga, Trung Quốc diễn tập chiếm tàu ngầm

(PLO)- Hải quân Nga và Trung Quốc thông báo hoàn thành cuộc tập trận hải quân song phương, trong đó có diễn tập tìm kiếm tàu ngầm của đối thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-12 cho biết Nga và Trung Quốc đã hoàn thành các cuộc tập trận hải quân trên biển Hoa Đông sau một tuần tập trận chung, trong đó có phần diễn tập cách chiếm tàu ngầm bằng bom chìm và tấn công tàu chiến, theo hãng tin Reuters.

Thủy thủ Nga nói chuyện bằng tiếng Quan thoại với đồng nghiệp TQ, tàu chiến Nga phóng tên lửa trong cuộc tập trận hải quân với TQ. Video: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Cuộc tập trận trên có tên "Tương tác hàng hải 2022” với sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga diễn ra từ ngày 21 đến 27-12 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “các đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và hải quân Trung Quốc đã hoàn thành các nhiệm vụ thực tiễn trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân song phương”.

“Các tàu của hai nước, với sự hỗ trợ của lực lượng hàng không chống ngầm, đã cùng nhau tìm kiếm tàu ngầm của kẻ thù và bắn một loạt bom chìm” - Bộ này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga còn công bố một đoạn video cho thấy một nhóm tàu chiến Nga và Trung Quốc ở biển Hoa Đông, trong đó các thủy thủ Nga giao tiếp với những người đồng nghiệp Trung Quốc bằng tiếng Quan thoại. Đoạn video còn cho thấy cảnh các tàu chiến Nga phóng tên lửa.

Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận “Tương tác hàng hải” song phương từ năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm