Có tin nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất Hải quân Mỹ chuẩn bị sang châu Âu

(PLO)- USS Gerald Ford, tàu sân bay mới nhất và tối tân nhất của Mỹ, được cho là sẽ đến châu Âu vào giữa tháng 11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Gerald Ford dẫn đầu sẽ đến châu Âu vào giữa tháng 11, tờ UK Defence Journal đưa tin.

Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald Ford. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald Ford. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tàu sân bay mới nhất và tối tân nhất của Hải quân Mỹ được cho là sẽ ghé thăm căn cứ hải quân Portsmouth ở miền nam nước Anh, ngày đến chính xác không được tiết lộ. Hiện tại thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Trong thời gian được triển khai, tàu USS Gerald Ford sẽ hoạt động với các khí tài trên không, trên biển và trên bộ từ một số đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia đối tác nhằm tăng cường các nỗ lực răn đe và phòng thủ, đồng thời cải thiện hiệu quả và khả năng tương tác.

Tàu USS Gerald Ford các đồng minh và các quốc gia đối tác sẽ tham gia các sự kiện huấn luyện, bao gồm tấn công hàng hải tầm xa, phòng không, tác chiến chống ngầm và các hoạt động hàng hải phân tán, theo UK Defence Journal.

Trước đó, vào ngày 28-10, bộ phận báo chí của Hạm đội 2 Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Gerald Ford đã đến thăm cảng Halifax ở Canada.

Hiện tại ở vùng biển châu Âu đang hiện diện một nhóm tác chiến do tàu sân bay USS George Bush của Mỹ dẫn đầu, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) cũng là chiếc dẫn đầu những tàu cùng lớp được trang bị thay thế các tàu sân bay lớp Nimitz.

Tàu được khởi công chế tạo vào tháng 11-2009 và được hạ thủy vào tháng 5-2017. Nhóm hàng không của tàu có 90 máy bay, trực thăng và máy bay không người lái, bao gồm các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35C.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm