Nga xác nhận lần đầu dùng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến dịch Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Nga cho biết họ đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tối tân để phá hủy một kho vũ khí gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine.

Đài RT ngày 19-3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal diễn ra hôm 18-3.

Tên lửa siêu vượt âm dưới thân máy bay chiến đấu MIG-31. Ảnh: THE DEFENSE POST

Nó nhắm mục tiêu vào “một kho ngầm tên lửa và đạn phòng không của lực lượng Ukraine” ở làng Deliatyn, ông Konashenkov nói trong một cuộc họp báo.

Kinzhal, trong tiếng Nga có nghĩa là “lưỡi dao”, đã được sử dụng lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2.

Loại vũ khí này được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có bằng cách bay với tốc độ cực đại lên tới Mach 10 (tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh) và liên tục cơ động trong suốt chuyến bay.

Tên lửa Kinzhal được mang bởi máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31K mà NATO gọi là “Chó săn cáo”.

Thiết bị này là một trong số các hệ thống siêu thanh được chuẩn bị cho quân đội nước này trong những năm gần đây, cùng với đầu đạn dẫn đường siêu thanh Avangard, được trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa Zircon, được phát triển cho hải quân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi tên lửa Kinzhal là “vũ khí lý tưởng”. Đây là một trong những vũ khí mới mà ông Putin đã công bố trong bài phát biểu cấp quốc gia năm 2018.

Nga đã đưa quân vào Ukraine vào tháng trước sau bảy năm bế tắc do Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, và cuối cùng là sự công nhận của Moscow đối với các vùng ly khai Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được thiết kế để chính thức hóa tình trạng của các khu vực đó trong thành phần Ukraine.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Kiev đang có kế hoạch giành lại hai khu vực trên bằng vũ lực.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine hôm 19-3 đã kêu gọi các cuộc hòa đàm toàn diện với Nga để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu như Nga không muốn “mất nhiều thế hệ” để khôi phục những mất mát trong cuộc chiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm