Ngày 17-10, AFC công bố chủ nhà Asian Cup

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa cho biết, có bốn quốc gia cùng chạy đua trở thành chủ nhà Asian Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé dự Asian Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé dự Asian Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau thời hạn nộp hồ sơ xin đăng cai kết thúc, AFC đã tiết lộ bốn quốc gia gồm Úc, Qatar, Hàn Quốc và Indonesia nộp đơn đấu thầu để tổ chức Asian Cup 2023.

Trước đó, quyền đăng cai giải đấu quy tụ 24 quốc gia thuộc về Trung Quốc, nhưng “quốc gia tỉ dân” đã xin rút lui với lý do đại dịch COVID-19.

Tuyên bố rút lui được Trung Quốc đưa ra hồi tháng 5, do quốc gia này theo đuổi chính sách “zero COVID”, một chiến lược khiến việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn như Asian Cup sẽ trở thành một thách thức.

Trong số bốn ứng viên xin đấu thầu, Úc đặt mục đăng cai tổ chức Asian Cup lần thứ hai, sau lần tổ chức vào năm 2015. Hàn Quốc cũng từng tổ chức giải đấu này vào năm 1960. Trong khi đó, nước chủ nhà World Cup 2022 – Qatar đã hai lần làm chủ nhà Asian Cup vào các năm 1988 và 2011. Duy nhất chỉ mỗi Indonesia chưa tổ chức giải đấu cấp châu lục lần nào.

AFC tiết lộ sẽ công bố chủ nhà mới vào ngày 17-10 tới.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành vé vào thẳng VCK Asian Cup 2023, nhờ thành tích lọt đến vòng loại 3 World Cup 2022.

Asian Cup là giải đấu diễn ra bốn năm một lần, vô địch năm 2019 hiện đang do Qatar nắm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm