Ngày 27-9, Cần Thơ thêm 50 ca nhiễm, nhiều tỉnh miền Tây không có ca mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, địa phương này ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19.

Trong số này nhiều nhất vẫn là quận Ninh Kiều với 39 ca, kế đến là quận Thốt Nốt 6 ca, Bình Thủy 4 ca và Ô Môn 1 ca. Ngoài ra, trong ngày có thêm 38 ca được điều trị khỏi.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.609 ca, trong đó có 4.636 ca đã được điều trị khỏi, 83 ca tử vong.

Ngày 27-9, có 41/50 ca mới ở Cần Thơ phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà. Ảnh minh họa: NN

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 14 ca dương tính (trong đó một ca cộng đồng ở ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP Cao Lãnh); thêm 58 bệnh nhân xuất viện và hai bệnh nhân tử vong.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 8.275 ca nhiễm COVID-19, trong đó, có 7.577 ca khỏi bệnh và 209 ca tử vong.

Trong ngày, UBND các địa phương đã thực hiện chi hỗ trợ cho 5.139 lao động tự do với số tiền trên 7,7 tỉ đồng, nâng số được hỗ trợ đến nay là 88.506 người với tổng số tiền trên 132,7 tỉ; Chi hỗ trợ cho 75 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và 657 hộ kinh doanh.

Tỉnh Trà Vinh hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

Còn tỉnh Vĩnh Long hôm nay có ba trường hợp nghi nhiễm (gồm hai người là F1 được cách ly trước đó và một người về từ TP.HCM, đã được cách ly).

Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long có 2.149 ca, đã điều trị khỏi cho 2.138 ca và có 44 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin tỉnh ghi nhận thêm 58 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 7 ca trong cộng đồng, số còn lại phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh này có 13.845 ca F0, trong đó có 11.334 ca được điều trị khỏi, 337 ca tử vong.

Đến nay Tiền Giang đã tiêm được 563.829/598.900 liều vaccine được phân bổ. Trong ngày, tỉnh thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1.076 mẫu đơn, 776 mẫu gộp, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR cho đến nay 274.700 mẫu. Hiện tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 trên toàn tỉnh.

Tỉnh Bến Tre trong ngày có thêm hai ca mắc COVID-19 mới. Đây đều là người ngoài tỉnh, về từ vùng dịch, test nhanh dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.887 ca, trong đó có 1.770 ca ra viện, 51 ca tử vong. Số ca đang điều trị là 66.

Hiện tỉnh Bến Tre đang áp dụng theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết trong ngày tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, Hậu Giang phát hiện 538 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 464 ca, hiện đang cách ly điều trị 70 ca.

Liên quan đến ổ dịch xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) phát hiện ngày 14-9 vừa qua, đến nay ghi nhận 48 ca. Trong đó, chỉ có một ca ở xã Long Trị A, còn lại ở xã Long Phú.

Từ ba vùng cách ly y tế thiết lập ban đầu khi phát hiện ca mắc, hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã quyết định phong tỏa toàn xã Long Phú.

Tỉnh Sóc Trăng trong ngày ghi nhận 58 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 1.176 ca. Trong đó, 782 ca đã điều trị khỏi, 20 ca tử vong, còn 374 ca hiện đang cách ly điều trị.

Cùng ngày, kiểm tra công tác thành lập khu điều trị F0 và tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Do đó, địa phương phải chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị phục vụ bà con. Đồng thời, khảo sát tất cả các cơ sở cách ly dự phòng trên địa bàn, nhận định tình hình dịch bệnh để đề ra giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm