Ngày 7-4, tòa xét xử Bích Thủy TV tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLO)- Bệnh viện quận Gò Vấp không có chủ trương đấu thầu bãi gửi xe như thông tin mà Thủy đưa ra; bị hại đưa Thủy tiền với mong muốn được trúng thầu nhưng Thủy nhận tiền của họ xong thì chiếm đoạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lịch xét xử, ngày 7-4, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuỷ (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, chủ tài khoản Facebook Bích Thuỷ TV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà TTL quen biết với Thủy. Giữa năm 2017, Thuỷ cho bà L biết rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý xe mô tô. Thuỷ có mối quan hệ thân thiết giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, nếu ai muốn đấu thầu thì Thuỷ lo giúp với số tiền 500 triệu đồng.

Công an đọc lệnh bắt với Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: CA
Công an đọc lệnh bắt với Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: CA

Bà L đã giới thiệu anh NHT cho Thuỷ. Sau đó, anh NHT rủ anh NVT cùng hợp tác và đến bệnh viện khảo sát. Thuỷ cho biết muốn trúng thầu phải lo lót 500 triệu đồng, đưa trước 300 triệu đồng, sau khi trúng thầu sẽ đưa tiếp 200 triệu đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 25-7-2017, anh HT và anh VT gặp Thuỷ tại quán ăn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thuỷ giới thiệu là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM và có quan hệ với giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Sau khi thỏa thuận, anh HT đưa cho Thuỷ 300 triệu đồng.

Anh HT viết giấy nhận tiền và Thuỷ ghi nội dung: “Tôi có nhận của anh NHT 300 triệu đồng” và ký tên. Đồng thời, Thuỷ kêu anh HT chuẩn bị hồ sơ năng lực đấu thầu để giao cho một người phụ nữ (không nhớ tên).

Đến khoảng tháng 8-2017, anh HT và anh VT hỏi Thuỷ việc đấu thầu bãi giữ xe theo thỏa thuận nhưng Thuỷ trả lời “Chưa được”. Sau đó, Thuỷ nói không giúp được, nhưng không trả tiền; tiếp theo thì không ai liên lạc được với Thủy.

Ngày 8-9-2020, anh VT phát hiện Thuỷ livestream tại Công an phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Anh VT đến đòi tiền thì Thuỷ nói không quen biết và lên xe bỏ đi.

Anh VT liền vào Công an phường An Phú trình báo sự việc. Hồ sơ sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Thuỷ thừa nhận có nhận 300 triệu đồng của anh HT. Tuy nhiên, Thuỷ trình bày, khoảng tháng 5-2017, Thuỷ gặp người quen là giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và đề nghị Thuỷ đứng ra hỗ trợ bệnh viện thi gameshow, đổi lại Thuỷ sẽ được giao dự án khu phức hợp trên tầng thượng của bệnh viện và hợp đồng bảo vệ để kinh doanh.

Đến tháng 6-2017, thông qua bà L, Thuỷ gặp vợ chồng anh HT nhận 300 triệu đồng, dùng để chi cho đội thi của bệnh viện tham gia gameshow. Đến 21 giờ 25 ngày 25-7-2017, anh HT cùng bà TL và 3 người đàn ông (không rõ lai lịch) đến quán ăn, yêu cầu Thuỷ viết có nhận 300 triệu của anh HT.

Sau đó, Thủy gặp vợ chồng anh HT nói không thực hiện được dự án trên tầng thượng Bệnh viện quận Gò Vấp và chưa có tiền trả lại. Ngày 6-1-2021, Thủy bị bắt tạm giam.

Qua xác minh tại Bệnh viện quận Gò Vấp, bãi giữ xe của bệnh viện vẫn đang do một công ty trúng thầu và thực hiện theo hợp đồng 5 năm từ ngày 28-11-2016 đến nay. Bệnh viện quận Gò Vấp không ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí với Thuỷ (tự nhận là Thảo HTV) khi tham gia gameshow. Bệnh viện không có chủ trương xây dựng khu phức hợp trên tầng thượng.

Theo kết quả kiểm tra nhân sự, từ tháng 1-2015 đến nay, Đài Truyền hình TP.HCM không có nhân sự tên Nguyễn Thị Bích Thuỷ trong khoảng thời gian từ tháng 1-2015 đến thời điểm Công an huyện Bình Chánh có công văn đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm