Ngày đầu đăng ký thất nghiệp: Vướng

Thời gian chốt sổ bảo hiểm chậm so với thời gian người lao động bị nghỉ việc khiến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thất nghiệp gặp lúng túng.

Ngày 4-1, TP.HCM mở đồng loạt sáu địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Theo đó, người lao động tham gia đóng 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc được quyền đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, phần lớn người lao động vẫn thiếu thông tin.

Lúng túng vì chậm chốt sổ

Gần 20 lao động của Công ty TNHH DI chen lấn để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại văn phòng Thủ Đức bày tỏ: “Chúng tôi nghỉ việc giữa tháng 12. Khi đăng ký thất nghiệp, người tiếp nhận yêu cầu phải có sổ bảo hiểm chốt ngày nghỉ việc nhưng cơ quan bảo hiểm cho biết phải sau một tháng nghỉ việc mới chốt sổ!”. Trong khi đó, điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 15 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ. Chính điều này gây nhiều lo lắng đối với hàng ngàn lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại các văn phòng trong ngày đầu tiên.

Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TP (thuộc Sở LĐ-TB&XH), trong số hàng trăm lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong buổi sáng, nhiều người cũng rơi vào tình cảnh đã nghỉ việc cả tháng trời nhưng sổ bảo hiểm vẫn cứ phải chờ chốt khiến họ không yên tâm.

Người lao động ký hồ sơ thất nghiệp. Ảnh: P.ÐIỀN

Khoảng 20 công nhân của Công ty Việt Hoàn Mỹ mất việc vì công ty giải thể cũng rơi vào tình cảnh này. Sổ bảo hiểm của họ vẫn chưa chốt nên tuy hồ sơ vẫn được tiếp nhận nhưng chưa thể hoàn chỉnh.

Vướng đâu gỡ đó

Trước những băn khoăn của người đăng ký thất nghiệp trong ngày đầu, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm, kiêm Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp TP, cho biết vướng mắc chung ở các văn phòng là các trường hợp chốt sổ bảo hiểm không thống nhất nên xảy ra tình trạng người nghỉ việc đã lâu nhưng sổ bảo hiểm thì không chốt, gây khó khăn cho người lao động làm hồ sơ thất nghiệp. “Quan điểm của chúng tôi là cứ cho các đối tượng đăng ký thông tin, vướng ở đâu gỡ ở đó để người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khỏi bị thiệt thòi. Cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đề nghị đơn vị sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội nhanh chóng xác nhận thời gian nghỉ việc cho người lao động để họ yên tâm” - bà Nhung nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp văn phòng ở quận 7, cho biết trong buổi sáng chỉ có 15 hồ sơ của công nhân Khu chế xuất Tân Thuận đăng ký, còn lại các huyện Cần Giờ, Nhà Bè chưa có bất kỳ lao động thất nghiệp nào đến đăng ký.

Theo ông Quang, phần lớn lao động thất nghiệp đến đăng ký đều rất mơ hồ, thiếu thông tin về điều kiện đăng ký thất nghiệp và tự bơi là chính. “Tôi cho rằng nếu các đơn vị có lao động thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội tích cực phối hợp thì việc tiếp nhận hồ sơ rất dễ dàng và thuận lợi cho người lao động” - ông Quang chia sẻ.

Ðòi thêm giấy tờ

“Tôi đã lên mạng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn về đăng ký thất nghiệp nhưng khi đến nộp, người tiếp nhận lại yêu cầu phải có thêm một số giấy tờ khiến tôi phải chạy lui chạy tới mấy vòng mới hoàn tất. Cụ thể, thông tư hướng dẫn không thấy đề cập CMND nhưng tại văn phòng đăng ký lại yêu cầu phải có” - Chị Ngân, làm việc tại một văn phòng đại diện nước ngoài (Úc), cho biết.

PHONG ÐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới