Ngày đầu đi làm lại sau lễ, người dân lại lên kế hoạch nghỉ 4 ngày dịp lễ 2-9

(PLO)- Mới ngày đầu đi làm lại sau dịp lễ 30-4 và 1-5, người dân lại “rần rần” lên kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 được 4 ngày sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau kỳ nghỉ lễ 5 ngày vừa qua, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin về kỳ nghỉ tiếp theo là dịp lễ Quốc khánh 2-9 và người dân cũng được nghỉ 4 ngày.

Phía dưới bài đăng, nhiều thành viên bình luận lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 2-9 từ bây giờ.

Anh Võ Hưng chia sẻ: “Dịp lễ vừa qua tôi đã đi Đà Nẵng, chắc đợt tới sẽ đưa gia đình đi Đà Lạt cho mát mẻ. Vào tháng 9 thời tiết ở Đà Lạt sẽ thích hợp hơn”.

Chị Lê Hồng Loan bình luận: “Mới nghỉ 5 ngày xong đã lên lịch cho 4 ngày nghỉ lễ tiếp theo”.

Một ý kiến khác cho hay: “Tôi nghĩ sau đợt lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, nhiều người đã có kinh nghiệm đi và về cho kỳ nghỉ. Vì đợt rồi tôi thấy đi muộn 1 ngày và về sớm 1 ngày càng kẹt xe, chen chúc nhau nhiều hơn.”

Anh Ngô Văn Chung cho hay: “Có lẽ “cày” từ giờ đến tháng 9 cũng tích cóp được một số tiền đủ để đưa gia đình đi chơi một số điểm du lịch như Nha Trang, Phan Thiết hay Quy Nhơn là hợp lý”.

Người dân lại lên lịch cho kỳ nghỉ 2-9 tiếp theo. Ảnh: PLO

Người dân lại lên lịch cho kỳ nghỉ 2-9 tiếp theo. Ảnh: PLO

Bên cạnh đó, một số thành viên cũng cho rằng ngày lễ nên ở lại thành phố để tránh kẹt xe, tắc đường.

Một số thành viên khác lại thắc mắc vì chưa hiểu vì sao lễ Quốc khánh 2-9 lại được nghỉ đến 4 ngày.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ra thông báo: Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (ngày 1-9) đến hết thứ hai ngày 4-9.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ bảy ngày 2-9, và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ sáu ngày 1-9 hoặc chủ nhật ngày 3-9.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc được nghỉ 4 ngày cũng là khoảng thời gian để các gia đình, nhóm bạn bè lên kế hoạch đi du lịch dịp này trước khi bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chuyển từ du lịch hè sang du lịch mùa thu. Đây cũng là thời điểm bước vào mùa du lịch đón khách quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm