Ngày đầu thông xe cầu vượt ngã 7 gần sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 18-1, Sở GTVT TP.HCM đã cho thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (quận Phú Nhuận và Gò Vấp).

Sau hơn 2 năm thi công, nhánh cầu vượt cuối cùng của công trình cầu vượt hình chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã chính thức được đưa vào sử dụng

Đây là nút giao thông quan trọng, nối vào cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực này trước đây thường xuyên ùn tắc do lượng phương tiện lưu thông lớn.

Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm là nhánh cuối cùng, 2 nhánh trước đó bắc qua khu vực ngã 7 vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng.

Cầu dài 367,7 m nối từ đường Nguyễn Kiệm, hướng ngã tư Phú Nhuận đến đường Nguyễn Thái Sơn.

Cầu rộng 7,5 m với 2 làn xe lưu thông một chiều nên khá thoải mái cho các phương tiện di chuyển.

Cầu mới khá thông thoáng trong ngày đầu tiên thông xe.

Trước đó, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm đã bị tạm ngưng mười tháng vì vướng mặt bằng, sau đó được thi công trở lại từ ngày 20-10-2018. 

Công trình này đi vào hoạt động có thể giải quyết 70% ùn tắc giao thông tại cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn bộ công trình cầu vượt vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm được thiết kế, xây dựng bằng kết cấu thép với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng

Các xe có tổng tải trọng từ trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ không được đi lên nhánh cầu vượt này.

Dự kiến, còn một số hạng mục như các đường cặp bên hông cầu vượt, đảo hoa, cây cảnh dưới dạ cầu sẽ được thi công hoàn thiện sau Tết Kỷ Hợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm