Ngày hội Sức trẻ Sinh viên 2022 và Talkshow sức khoẻ hậu COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3-2022, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM tổ chức Ngày hội Sức trẻ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2022 tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. 

 Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. 

Khai mạc Ngày hội Sức trẻ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2022. Ảnh: BTC

Chuỗi hoạt động trong ngày hội nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn TP. Đồng thời, tạo mối quan hệ giao lưu giữa SV các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn TP.HCM. 

Người trẻ thể hiện kỹ năng sáng tạo tại ngày hội. Ảnh: BTC

Ngày hội được đông đảo HSSV các Học viện, trường ĐH-CĐ tham gia. Ngoài ra còn có sự tham gia của HS các trường Trung cấp, THPT trên địa bàn TP.HCM. Ngày hội Sức trẻ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2022 bao gồm những hoạt động sôi nổi, bổ ích dành riêng cho các HSSV thành phố, là tổ hợp các hoạt động về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật cùng những bài học kỹ năng bổ ích.

Đông đảo HSSV các Học viện, trường ĐH-CĐ tham gia. Ảnh: BTC

Nhiều cuộc thi hấp dẫn, bổ ích dành cho sinh viên. Ảnh: BTC

Sinh viên thi đấu cờ tại ngày hội. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ hoạt động của ngày hội, Hội Sinh viên TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Giải chạy trực tuyến Sinh viên TP.HCM năm 2022. Khuyến khích các đoàn viên, thanh niên, SV thành phố luyện tập thể dục thể thao, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày.

 Giải chạy khuyến khích các đoàn viên, thanh niên, SV thành phố luyện tập thể dục thể thao. Ảnh: BTC

 

Đông đảo SV tham gia chương trình Tôi là công dân toàn cầu. Ảnh: BTC

Trong ngày hội, đáng chú ý còn có Chương trình Tôi là công dân toàn cầuChương trình nhằm tập huấn những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên trong quá trình hội nhập và phấn đấu trở thành công dân toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.

Tại chương trình diễn ra Lễ Kí kết trao 2000 suất học bổng tiếng Anh của Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Restart dành tặng Nhà văn hoá sinh viên, trao cho HSSV thành phố. 

Ông Nguyễn Mai Lâm - CEO Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Restart (trái) và ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám Đốc Nhà Văn hoá Sinh viên (phải). Ảnh: BTC

Ngoài ra, ngày hội còn có Talkshow Tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậuCOVID-19. Chương trình do Hội Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Nhà Văn hóa Sinh viên và Hội Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức với chủ đề “Trao đổi và chia sẻ nâng cao sức khoẻ hậu COVID-19.

Talkshow nhằm tư vấn, thông tin về việc chăm sóc sức khoẻ, tầm soát nguy cơ stress hậu COVID-19. Tư vấn hướng dẫn đảm bảo dinh dưỡng, cùng hướng sự chăm sóc đến đối tượng sinh viên đã và đang trong giai đoạn quay trở lại nhịp sống học tập, làm việc tại TP.HCM.

BS. Trần Cao Thịnh Phước - Giảng viên Bộ môn Y học Gia đình - Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã trao đổi và chia sẻ với SV những điều thiết thực, giải quyết những thắc mắc và trăn trở của SV về hậu COVID-19.

BS. Trần Cao Thịnh Phước tư vấn cho SV cách chăm sóc sức khoẻ, tầm soát nguy cơ stress hậu COVID-19. Ảnh: BTC

SV được tham vấn tâm lý qua sinh trắc học dấu vân tay. Ảnh: BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm