Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người có gì?

(PLO)- Sự kiện là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023.

Với chủ đề Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 5-11, tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

ngay-hoi-van-hoa.JPG
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: VT.

Ngày hội quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc 11 tỉnh, gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.

Phát biểu tại họp báo, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định: Ngày hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về vấn đề bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc có số dân dưới 10.000 người nói riêng.

"Đây là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”- Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL), cho biết trong số 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người thì 5 dân tộc có số dân dưới 1.000 người, 6 dân tộc có số dân dưới 5.000 người, 3 dân tộc có số dân trên 5.000 người.

“Điểm chung của các dân tộc này là nhiều nét văn hóa đang dần bị mai một theo thời gian. Bởi vậy, ngày hội là dịp để giao lưu bổ ích, nơi các nghệ nhân giới thiệu, trình diễn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình”- bà Nguyễn Thị Hải Nhung bày tỏ.

Theo ông Tống Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu, trong khuôn khổ ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, như: Trình diễn giới thiệu các trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc...

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng sẽ gặp mặt, động viên các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống các dân tộc. Riêng tỉnh đăng cai là Lai Châu sẽ có đoàn nghệ nhân, diễn viên thuộc 4 dân tộc tham gia gồm Cống, Mảng, Si La và Lự.

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra tối 6-10, được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2, VTV5) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh tham gia ngày hội; truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV4). Trước đó, các đại biểu dự lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ cùng với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm