Ngày mai, giá xăng có thể giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào kỳ điều chỉnh ngày 11-3, giá dầu tăng rất mạnh lên trên 130 USD/thùng đã dẫn đến giá xăng Việt Nam chạm mốc cao nhất trong lịch sử gần 30.000 đồng/lít.



Trước khi bước vào kỳ điều chỉnh giá xăng vào ngày mai (21-3), giá dầu thô toàn cầu đang dao động quanh mốc 100 USD/thùng.

Như vậy so với trước đó, giá dầu thô đã giảm từ 20-23%.

Theo dữ liệu của Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17-3 với thì xăng RON 95 có giá 124,14 USD một thùng, giảm hơn 10% so với đợt điều chỉnh trước đó.

Với các ước tính giá xăng dầu nhập khẩu giảm từ 10-20% thì kỳ điều hành này giá xăng có thể giảm mạnh về mốc 26.000 đồng/lít.

Hiện nay, trên thị trường thế giới, giá dầu thô đã giảm liên tiếp trong 2 tuần qua để thiết lập mức sàn là 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu thô toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) cho biết, toàn cầu sẽ thiếu hụt nguồn cung dầu từ Nga đến 3 triệu thùng/ngày vào tháng 4 đến.

Hiện nay mọi con mắt đang đổ dồn vào khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC có gia tăng sản lượng để bù đắp hay không. Tuy nhiên, mặc dù đã có các cuộc gặp gỡ và các cuộc gọi từ Washington, London và Brussels về việc tăng sản lượng, nhưng OPEC vẫn chưa có một cam kết rõ rệt nào.

Trong một động thái nhằm gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo của OPEC, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bay tới Ả Rập Xê-út, chính thức thảo luận vấn đề nâng nguồn cung dầu nhưng cũng vấp phải sự im lặng từ nước chủ nhà.

Hôm nay (20-3), giá dầu thô toàn cầu vẫn trong mức 100 USD/thùng. Theo đó, dầu Brent là 107,9 USD/thùng, dầu WTI (104,7) và dầu OPEC là 105 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm