Nghệ An: Bé trai 4 tuổi tử vong do ăn quả vải bị hóc hạt

Ngày 20-5, ông Nguyễn Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, nguyên nhân dẫn đến cháu Mai Huy K. (4 tuổi, trú thôn Chợ Mõ, xã Hậu Thành) tử vong là do bị hóc hạt vải.

Khoảng 18 giờ chiều 18-5, cháu K. ở nhà với người thân rồi tự lấy quả vải để bóc ăn. Trong lúc ăn quả vải, cháu K. không tách bóc hạt ra mà chỉ tách bóc vỏ vải dẫn đến cháu K. bị hóc hạt vải.

Người thân phát hiện sự việc đã đưa cháu K. đến Trạm Y tế xã Hậu Thành rồi chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Do cháu K. hóc hạt vải gây tác nghẽn đường thở dẫn đến người tím tái rồi tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND xã Hậu Thành đã đến thăm viếng, động viên người thân, gia đình cháu K.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm