Nghi can bắn chết nam thiếu niên giữa TP Biên Hòa ra đầu thú

(PLO)- Sau khi dùng súng bắn chết người, nghi can đã bỏ trốn về An Giang với ý định vượt biên qua Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, nghi can Dương Thanh Sang - người được cho là đã sử dụng súng bắn chết nam thiếu niên trong đêm giữa TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong vụ hỗn chiến bằng súng, đã ra đầu thú.

Bước đầu Công an Đồng Nai xác định, Dương Thanh Sang là nghi can đã sử dụng súng bắn chết Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa.

Sau khi gây án, nghi phạm đã lẩn trốn về tỉnh An Giang với ý định vượt biên qua Campuchia.

Tuy nhiên, khi biết không thể trốn thoát, Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Dương Thanh Sang được xác định là nghi can đã dùng súng bắn chết người. Ảnh: VH

Dương Thanh Sang được xác định là nghi can đã dùng súng bắn chết người. Ảnh: VH

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 10 người liên quan đến vụ án gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Phan Hoàng Kỳ, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Tịnh (đều ngụ TP Biên Hòa).

Rạng sáng 27- 6, nhóm của Kiệt mang theo hung khí và hai khẩu súng bắn đạn hoa cải đến khu vực phường Quang Vinh tìm gặp nhóm của Sang, Tịnh và Kỳ để giải quyết mâu thuẫn.

Công an bắt giữ các nghi can tham gia vụ hỗn chiến bằng súng. Ảnh: VH

Công an bắt giữ các nghi can tham gia vụ hỗn chiến bằng súng. Ảnh: VH

Cả hai nhóm hẹn gặp nhau ở Công viên Biên Hùng, TP Biên Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến qua lại, Sang bị trúng đạn nên đã bỏ chạy theo hướng đường Nguyễn Ái Quốc. Khi đến trước cổng chợ Tân Phong thì Sang ngã xe máy. Người dân phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam thiếu niên đã tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những người liên quan đến vụ đang bỏ trốn hãy ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm