Nghi CSGT Bình Dương truy đuổi dẫn tới tai nạn chết người

Clip: Camera hành trình ghi lại hình ảnh CSGT Bình Dương truy đuổi dẫn tới tai nạn chết người

Ngày 4-12, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh hai cảnh sát giao thông điều khiển xe bồ câu bỏ đi khi thấy thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đâm vào trụ điện.

Mọi người nghi ngờ người thanh niên này bị cảnh sát giao thông truy đuổi nên đâm vào trụ điện tử vong.

Vụ việc được cho là xảy ra khuya 2-12. Theo camera hành trình của người dân ghi lại, thời điểm đó, Trần Mạnh H. (17 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chạy xe máy 61H1-466.45 với tốc độ cao trên đại lộ Bình Dương (hướng từ TP Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát). Cùng chạy với tốc độ cao ngay sát chiếc xe của H. là một mô tô đặc chủng chở hai cảnh sát giao thông.

Khi tới đoạn ngã ba giao nhau giữa đại lộ Bình Dương và đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), mặc dù đèn đỏ nhưng hai chiếc xe không giảm tốc độ. Chiếc xe máy do H. lái lao lên lề đường rồi đâm trúng cột điện.

Thấy vậy, hai cảnh sát giao thông vượt đèn đỏ bỏ đi, không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nam thanh niên đâm vào cột điện, tử vong tại chỗ. Ảnh: KD

Một số người dân nghi ngờ nam thanh niên này bị hai cảnh sát giao thông truy đuổi vì vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, hai cảnh sát này lại bỏ đi, không đưa nạn nhân là điều họ băn khoăn.

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện H. đã tử vong. Lát sau, Công an TP Thủ Dầu Một đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường.

Chiều 4-12, phóng viên PLO đã gọi điện thoại cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) để xác minh sự việc nhưng không có người bắt máy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm