Nghi phạm đánh bom Boston không nói được

Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống của vụ đánh bom giải chạy marathon ở thành phố Boston bị chấn thương cổ họng và có thể không nói được, CNN dẫn lời một quan chức liên bang hôm qua cho biết.

BostonGlobe dẫn lời Thống đốc bang Massachusetts, Deval Patrick cho hay tình trạng của tên này "nghiêm trọng nhưng ổn định", nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Dzhokhar hiện đang được điều trị tại trung tâm y khoa Beth Israel Deaconess, dưới sự canh gác cẩn mật của an ninh. Bệnh viện này cũng chính là nơi đang chữa trị cho nhiều nạn nhân của vụ đánh bom kép.

Vết thương ở cổ họng của y có thể là hậu quả của viêc kê súng vào miệng và bóp cò, CBS dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho hay. Các nhà điều tra nói họ hy vọng tên này sống, bởi "chúng tôi có hàng triệu câu hỏi cho y và những câu hỏi đó phải được trả lời".

Dzhokhar Tsarnaev và anh trai Tamerlan Tsarnaev là hai nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố giải chạy marathon lâu đời ở Boston hôm 15/4, làm ba người chết và hơn 170 người bị thương. Trong suốt 24 giờ của cuộc truy lùng nghẹt thở, Tamerlan đã thiệt mạng, còn Dzhokhar bị bắt hôm qua khi đang trốn trong một con thuyền ở Watertown trong tình trạng bị thương nặng.

Nghi phạm đánh bom Boston không nói được ảnh 1

Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi (trái) và Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. Ảnh: AP

Khi cuộc săn lùng nghi phạm chấm dứt, trọng tâm điều tra của cảnh sát chuyển sang động cơ của những nghi phạm. Tổng thống Barack Obama cho biết có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về vụ tấn công, trong đó có việc liệu anh em Tsarnaev có nhận được sự giúp đỡ của người khác không. Ông kêu gọi mọi người không vội vã phán xét về động cơ của chúng.

Chechnya, gốc gác của gia đình Tsarnaev, là nơi hai cuộc chiến nổ ra giữa lực lượng Nga và phe ly khai kể từ năm 1994. Nó đã làm nảy sinh nhóm nổi loạn Hồi giáo, tiến hành những cuộc đánh bom chết người ở Nga và trong khu vực. Cha của các nghi phạm cho biết sở dĩ gia đình họ rời Chechnya, nước cộng hòa thuộc Nga, là để tránh sự tàn khốc của bao lực.

Trong các cuộc phỏng vấn với quan chức và những người biết Tamerlan Tsarnaev, y được khắc họa là một người ghét sâu sắc nước Mỹ, ngày càng có niềm tin mãnh liệt vào Hồi giáo và có sức ảnh hưởng với người em trai Dzhokhar.

Tình báo của Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB năm 2011 nói với Cục điều tra liên bang Mỹ FBI về thông tin Tamerlan Tsarnaev là một người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, hai quan chức hành pháp giấu tên hôm qua cho biết.

Theo thông cáo báo chí của FBI, một chính phủ nước ngoài đã nói rằng Tamerlan dường như là một tín đồ sùng đạo, và y đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 2010, khi chuẩn bị rời Mỹ để đến khu vực của Nga, tham gia các nhóm hoạt động ngầm không được nói rõ. FBI không nói tên chính phủ nước ngoài, nhưng hai quan chức cho hay đó là Nga.

FBI trước đây đã phỏng vấn Tamerlan và người thân nhưng không tìm thấy bất cứ hoạt động khủng bố trong nước hay nước ngoài nào. Cục cũng đã điều tra hoạt động trên điện thoại, trên mạng, các chuyến đi của y và các mối liên hệ khác.

Theo NBC News, y đã dành 6 tháng ra khỏi nước Mỹ năm ngoái, khi bay tới Moscow hồi tháng một và trở lại vào tháng 7, làm dấy lên lo ngại về việc liệu y đã được huấn luyện khủng bố hay không. Ray Boisvert, cựu trợ lý giám đốc tình báo Canada cho biết có thể y đã đến Nga để liên hệ với một mạng lưới thánh chiến hoặc một người thầy Hồi giáo.

Hàng xóm của Tamerlan, Albrecht Ammon, cho biết y có quan điểm chính trị nặng nề về nước Mỹ, khi từng nói Mỹ sử dụng Kinh thánh "làm cái cớ để xâm lược các quốc gia khác".

Nói về Dzhokhar Tsarnaev, chú của hai người cho biết y đã bị người anh lợi dụng. "Nó lợi dụng Dzhokhar trong bất cứ việc gì nó làm", người chú Tsarni cho hay.

Giới chức vẫn chưa công khai tuyên bố những cáo buộc nào sẽ được đưa ra để chống lại Dzhokhar, nhưng một quan chức Bộ Tư pháp giấu tên cho hay y sẽ đối mặt với các buộc khủng bố cấp liên bang và có thể là cáo buộc giết người ở cấp bang.

Một quan chức khác cho biết chính phủ vừa viện dẫn ngoại lệ về bảo vệ an ninh công cộng, tiến hành thẩm vấn Tsarnaev ngay lập tức mà không cần áp dụng luật Miranda dành cho các nghi phạm (quyền giữ im lặng để chờ luật sư).

Tamerlan Tsarnaev từng học ngành kế toán bán thời gian tại trường cao đẳng cộng đồng Bunker Hil trong ba học kỳ từ năm 2006 đến 2008. Y đã kết hôn và có một con gái nhỏ. Còn Dzhokhar Tsarnaev là sinh viên đại học Massachusetts Dartmouth.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm