Nghị quyết mới là đòn bẩy giúp TP Thủ Đức có đủ thẩm quyền trong quản lý, điều hành

(PLO)- TP Thủ Đức đang đứng trước cơ hội cực kỳ to lớn khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được thông qua cũng là một cơ hội lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị giữa nhiệm kì 2020-2025.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới

Đến tham dự hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ TP Thủ Đức trong suốt thời gian qua.

Tính đến thời điểm này, Đảng bộ TP Thủ Đức đã qua gần hai năm rưỡi sau khi thành lập, tròn hai năm thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ khóa I và một năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết mới là đòn bẩy giúp TP Thủ Đức có đủ thẩm quyền trong quản lý, điều hành ảnh 1

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải gợi mở những nội dung để TP Thủ Đức thảo luận. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong thời gian đó, TP Thủ Đức vừa tập trung bầu cử Quốc hội và HĐND, sắp xếp, ổn định bộ máy và tổ chức phòng, chống dịch COVID-19; một năm rưỡi phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, cùng với việc vận hành mô hình “thành phố trong thành phố” hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, gặp nhiều khó khăn. Theo Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải, những gì Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thủ Đức đạt được rất đáng trân trọng.

Từ đó, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng gợi mở một số nội dung để TP Thủ Đức tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức ban hành Nghị quyết số 05, lúc đó TP.HCM chưa có một cơ chế, chính sách gì khác biệt so với một đơn vị hành chính cấp huyện.

Nhưng hiện nay, TP Thủ Đức đang đứng trước một cơ hội cực kỳ to lớn khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31. Sắp tới đây, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được thông qua cũng là một cơ hội lớn.

Chính quyền TP Thủ Đức sẽ được chính quyền TP.HCM phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn trong một số lĩnh vực rất quan trọng. Một số cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công được thành lập; chế độ công tác, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tăng lên.

“Các cơ chế, chính sách này thực sự là đòn bẩy giúp TP Thủ Đức có đủ thẩm quyền trong quản lý, điều hành”- Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận.

Từ cơ sở này, ông đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức đặt trọng tâm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của nửa nhiệm kỳ còn lại vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, sẵn sàng cùng TP.HCM triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết có hiệu lực; phát huy hết các tiềm năng, lợi thế.

TP Thủ Đức cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, trọng tâm là bảo đảm tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 và các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng thời, bám sát Nghị quyết số 26 của Thành ủy TP.HCM về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 để triển khai những phần việc trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án trên địa bàn.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực về quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân…

Tập trung chăm lo hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai có hiệu quả Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cạnh đó, tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, bộ nữ, tăng cường bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm sự kế thừa liên tục.

Với đặc điểm địa bàn rộng, nhiều khu vực giáp ranh, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức sẽ tổ chức hội nghị để chuẩn bị ban hành nghị quyết lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân TP Thủ Đức triển khai có hiệu quả Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nói sẽ chuẩn bị ban hành nghị quyết để triển khai có hiệu quả nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nói sẽ chuẩn bị ban hành nghị quyết để triển khai có hiệu quả nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại hội nghị, TP Thủ Đức đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hoàn chỉnh thể chế và bộ máy, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách để Đảng bộ và chính quyền TP Thủ Đức có đầy đủ cơ sở pháp lý và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TP.HCM đến năm 2030.

TP Thủ Đức này cũng tập trung triển khai từng bước quy hoạch, chuẩn bị nguồn lực, đất đai, đầu tư phát triển tám khu chức năng để TP Thủ Đức sớm trở thành trung tâm tài chính, trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh thái, trung tâm thể dục thể thao và y tế kỹ thuật cao, trung tâm giao thông kết nối vùng của TP.HCM và cả nước.

Lãnh đạo TP Thủ Đức cũng đặt mục tiêu từng bước đưa mức tăng trưởng giá trị sản xuất chung đạt tốc độ 10% - 11%/năm (theo giá so sánh năm 2010), thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 10% - 12%. Phấn đấu đến năm 2024, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP.HCM, đến năm 2030, 10% diện tích TP Thủ Đức sẽ là công viên; bảo đảm luôn giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm