Nghị sĩ Iraq có bằng chứng Mỹ hỗ trợ vũ khí cho IS

Người đứng đầu của Đảng Badr chia sẻ thông tin này với quốc hội 5-3 vừa qua. Theo đó, Đảng này đang sở hữu các bằng chứng Mỹ hỗ trợ quân sự cho Nhà nước Hồi giáo. Họ sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh vào thời gian tới.
Đảng Badr là một nhánh của Lữ đoàn Badr, là cánh quân sự của Hội đồng tối cao đối Cách mạng Hồi giáo ở Iraq (SCIRI). Tổ chức được hình thành trong cuộc chiến Iran-Iraq năm 1982 gồm những người lưu vong và người tị nạn Iraq tại Iran.

Từ năm 2003, khi cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu được phát động, nhóm này đã đổi tên từ "Lữ đoàn" thành "Tổ chức". Sau này họ trở thành một đảng chính trị chính thức của Iraq. 

Tổ chức Badr giữ bằng chứng về việc Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Nhà nước Hồi giáo (Ảnh: Sputnik News) (Ảnh minh họa)

Nhóm này duy trì một cánh quân sự và lực lượng của nhóm tăng lên đáng kể trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Vai trò của họ thể hiện rõ nhất trong việc giải phóng tỉnh Diyala hồi tháng Hai.

Al-Araji không phải là người đầu tiên trong tổ chức này cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho Nhà nước Hồi giáo. Trước đó, Hadi Al-Ameri, Tổng thư ký của Badr trước đó đã từng nói với truyền thông rằng ông nhìn thấy máy bay của Mỹ thả vũ khí xuống tỉnh Salahuddin ở Iraq, nơi được kiểm soát bởi Nhà nước Hồi giáo.
Theo kênh truyền hình Press, một nhóm có trụ sở ở London đã tiến hành một nghiên cứu liên quan. Họ chỉ ra rằng các tay súng IS đã sử dụng một “số lượng đáng kể” những vũ khí được đánh dấu là “tài sản của Chính phủ Hoa kỳ”.
Các loại vũ khí được cho là được chuyển cho Nhà nước Hồi giáo từ các nhóm nổi dậy khác ở Syria, đôi khi được xem như “sự châm chước” của chính phủ Mỹ. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul cũng từng nhận xét về khả năng đồng minh tại Syria chuyển giao vũ khí cho những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
Tuy nhiên Bard chưa tiết lộ các tài liệu liên quan.Cũng không biết rằng khi nào các bằng chứng mới được đưa ra về sự hỗ trợ “vô tình” của Mỹ cho Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm