Nghi vấn chồng sát hại vợ con rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi). Hai người nguy kịch còn lại là chồng và con chị Hậu, Đặng Phi Hoàng (30 tuổi) và Đặng Phi L. (16 tháng tuổi). 

Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: VH 

Khoảng 1 giờ 30 ngày 8-1, ông bà Trần Văn H. và Lê Thị M. (ngụ ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đi cạo mủ cao su về thì thấy cửa nhà mở. Hai vợ chồng chạy vào nhà kiểm tra phát hiện con gái là chị Trần Thị Ngọc H. nằm bất động trên vũng máu. Cạnh đó là bé Đặng Phi L. cũng đang bị thương. Ngay lập tức chị H. được đưa đến bệnh viện Suối Tre cấp cứu nhưng đã tử vong do một vết đâm thấu tim. Còn cháu L. cũng bị một vết đâm trúng ngực được đưa lên Bệnh nhi Đồng Nai cấp cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng TP.HCM tiếp tục điều trị trong tình trạng nguy kịch. Sự việc nhanh chóng được gia đình báo lên chính quyền địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh TD

Nhận được tin báo, Công an xã Suối Tre xuống phong tỏa và bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo lên cấp trên. Sau đó, Đội nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai xuống hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. Theo người nhà nạn nhân, tại hiện trường các cơ quan chức năng phát hiện một con dao dính máu và một bức thư tuyệt mệnh được cho của Đặng Phi Hoàng với nội dung gửi gia đình hai bên nói rất thương vợ thương con nhưng không lo được cho gia đình nên tìm đến cái chết. Nguyện vọng của Hoàng nếu cả nhà chết thì được chôn chung.

Ngay lập tức người nhà và các cơ quan chức năng tỏa đi tìm thì phát hiện Hoàng nằm cạnh nhà bố mẹ ruột cách nhà vợ khoảng 1km. Trên cổ Hoàng có một vết cứa, miệng mùi thuốc diệt cỏ, cạnh đó là một vỏ chai thuốc diệt cỏ. Hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Suối Tre và được chuyển lên Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà các nạn nhân, Hoàng và chị H. cưới nhau được khoảng hai năm nay và có một con trai. Hoàng trước đây làm nghề cạo mủ cao su, tuy nhiên gần đây thì nghỉ việc ở nhà. Trong khi đó, chị H. đi làm công nhân ở KCN Bàu Xéo. Do cuộc sống kho khăn nên thời gian gần đay giữa hai vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn. Cách đây hai tháng, chị H. ôm con bỏ về nhà bố mẹ ruột ở.

Từ khi chị H. bỏ đi, thỉnh thoảng Hoàng vẫn đến nhà thăm vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hoàng lại nghi vợ ngoài tình nên ghen tuông và chửi bới, đánh đập và đã có lần bị chính quyền địa phương gọi lên hòa giải nhắc nhở. Và đến hôm nay thì dẫn đến sự việc đau lòng trên. Được biết ngày 8-1, xảy ra sự việc là ngày sinh nhật tròn 19 tuổi của chị H.

Hiện sự việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm