Nghĩ về tuyển nữ Việt Nam mất ngôi hậu Đông Nam Á

(PLO)- Sự lớn mạnh của tuyển nữ Philippines đang là chuyện "đáng gờm" của bóng đá Đông Nam Á, cụ thể là tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar phải nhìn thẳng vào sự thật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đông Nam Á có thêm “cạ cứng” Philippines là điều đáng phấn khởi dù nó đang trở thành chuyện rất thách thức các cô gái vàng Việt Nam (VN). Từ nay, bóng đá nữ Philippines sẽ tiếp tục trở thành thế lực mạnh khiến các đối thủ trong khu vực e ngại.

Lâu nay bóng đá nữ Đông Nam Á chỉ có hai bà chị lớn là tuyển VN và Thái Lan, thêm “kẻ khó chịu” Myanmar và bây giờ có Philippines đang rất ồn ào với nguồn ngoại lực hầu hết là những cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Philippines. Họ được trải thảm đỏ mời về quê mẹ khoác áo tuyển và được nhiều ưu đãi cùng với đó là HLV giỏi Alen Stajcic nhận lương không hề ít.

Cũng cần nói thêm về người đứng đầu LĐBĐ Philippines là ông Nanong Araneta, một tỉ phú, cũng là ủy viên Ban chấp hành FIFA. Ông Nanong rất đam mê bóng đá với mong muốn để lại dấu ấn khi là người đứng đầu làng bóng quốc gia vốn không mạnh về bóng đá. Ông quyết liệt hành động để tạo ấn tượng đẹp và bước đầu đã thấy thành công.

Tuyển nữ Philippines lần đầu tiên đại thắng tuyển nữ Việt Nam 4-0. Ảnh: AFF

Tuyển nữ Philippines lần đầu tiên đại thắng tuyển nữ Việt Nam 4-0. Ảnh: AFF

Sự lớn mạnh của bóng đá nữ Philippines chính nhờ vị chủ tịch có tâm, có tầm và có tiền sẽ giúp họ duy trì vị thế trong một thời gian dài nữa. Ông Nanong Araneta quan tâm và đầu tư quyết liệt với chiến dịch đi tắt đón đầu bằng cách nhập tịch cầu thủ không chỉ mơ mộng dần trở thành số 1 Đông Nam Á. Nên nhớ tuyển nữ Philippines đã giành vé chính thức chơi vòng chung kết World Cup 2023 trong khi các cô gái VN phải tranh vé vớt.

Việc tuyển nữ Philippines đang vươn mình trở thành thế lực Đông Nam Á là câu chuyện thú vị, giúp cho các giải đấu trở nên chất lượng hơn, tính cạnh tranh cao hơn để rút ngắn quá trình bắt kịp các “bà lớn” châu Á là tín hiệu đáng mừng.

Tại giải AFF Cup nữ 2022, ngoài việc trỗi dậy của Philippines còn có tân binh Úc (thành phần U-23). Phía Úc gửi sang đội trẻ nên bị loại ngay sau vòng bảng. Điều này buộc Úc sau này phải có những điều chỉnh khi đưa thành phần mạnh hơn dự giải lần sau. Có thể Úc chưa đánh giá đúng về bóng đá Đông Nam Á nên chỉ gửi lứa trẻ mà không phải lực lượng tốt nhất để cạnh tranh ngôi vô địch.

Bóng đá nữ Đông Nam Á đang có những chuyển biến tích cực. Người Philippines tận dụng “ngoại lực” mang tính xu hướng trong khi Úc sẽ chọn lựa khác về nhân sự ở các giải AFF Cup sau đó nhằm phá thế độc diễn của VN và Thái Lan.

Riêng với các cô gái vàng VN sẽ chịu sức ép cạnh tranh nhiều hơn, khốc liệt hơn, thách thức hơn... và phải tự thân làm mới, làm quyết liệt hơn. Tuyển nữ VN trở thành cựu vô địch Đông Nam Á, suy cho cùng là một tín hiệu cảnh báo cần thiết giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung nhìn lại mình để tìm cách phát triển nhanh hơn.•

Tuyển nữ Việt Nam thua đau Myanmar

Trận tranh hạng ba AFF Cup vào chiều 17-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung trắng tay khi thua đau đớn trước tuyển nữ Myanmar 3-4 theo kiểu trên làm, thủ môn phá, sau vòng bảng thắng lớn đối thủ này 4-0. Từ một sai lầm bắt bóng không dính để San Thaw ghi bàn mở điểm ở phút thứ 10, thủ môn Khổng Thị Hằng bị thay bằng đàn chị Kim Thanh. Đội trưởng Huỳnh Như nhanh chóng lập cú đúp ở phút 22 và 39 giúp tuyển nữ VN dẫn lại 2-1. Sang hiệp 2, San Thaw san bằng 2-2 ở phút 56 và đến phút 80, Hải Yến lại đưa đội nhà dẫn 3-2. Thế nhưng sai lầm của thủ môn Kim Thanh chỉ trong 4 phút (83 và 86) với lỗi ói bóng như biếu không cho Lin Mynt, rồi sau đó San Thaw hoàn thành cú hat trick cho Myanmar thắng chung cuộc 4-3. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm