Ngỡ ngàng trước tranh vẽ của bé mầm non TP.HCM

(PLO)- Dù còn nhỏ nhưng các bé mầm non tại TP.HCM đã thể hiện năng khiếu của mình qua những bức tranh dễ thương, đầy chất hội họa tại hội thi “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 23-5, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" năm học 2022-2023.

Cuộc thi vẽ được triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non khắp các quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) từ ngày 26-12 đến 13-3.

Những bức vẽ đầy màu sắc của các bé mầm non. Ảnh: TT

Những bức vẽ đầy màu sắc của các bé mầm non. Ảnh: TT

Sau hơn 4 tháng triển khai, sân chơi Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex đã được các cơ sở giáo dục mầm non tích cực hưởng ứng.

Tại vòng thi cấp quận/ huyện và TP Thủ Đức đã có hơn 2.984 trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi của 800 đơn vị tham gia.

Ban tổ chức đã chọn được 240 thí sinh tham gia thi cấp TP. Tại vòng thi cấp TP, các bé được thi tại 4 cụm chuyên môn; mỗi cụm gồm 60 bé; trẻ tham gia thi ở 3 Bảng A,B, C với 2 thể loại: vẽ tự do; vẽ sáng tạo bằng ngón tay và bàn tay.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, (áo dài xanh, ở giữa) Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao tặng bằng khen cho các bé đạt giải. Ảnh: TH

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, (áo dài xanh, ở giữa) Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao tặng bằng khen cho các bé đạt giải. Ảnh: TH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đối với trẻ mẫu giáo, việc phát triển lĩnh vực thẩm mỹ rất quan trọng. Qua hội thi trẻ sẽ có nhiều cảm xúc, biết cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống. Từ đó trẻ có sự trải nghiệm tự tin và thể hiện tài năng của mình.

"Hội thi đã mang đến cho các cụm chuyên môn sự chia sẻ và kết nối để phát triển chuyên môn trong toàn Thành phố. Tôi mong rằng sân chơi này sẽ được tiếp tục phát huy và nhân rộng vì một tương lai của thế hệ trẻ mầm non phát triển toàn diện. Mỗi trẻ em sẽ là những “Họa sỹ tài ba không chuyên” sẽ phác họa một cách đầy đủ và phản ánh chân thật về cuộc sống, ước mơ ngây thơ của trẻ" - bà Châu nhấn mạnh.

Bà Lương Thị Hồng Điệp (áo dài xanh, thứ tư từ trái qua) Trường phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM trao giải cho các em. Ảnh: TH

Bà Lương Thị Hồng Điệp (áo dài xanh, thứ tư từ trái qua) Trường phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM trao giải cho các em. Ảnh: TH

Hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" được tổ chức từ năm học 2020 - 2021 đến nay.

Sau 3 năm, tại TP.HCM đã có 8.235 trẻ mầm non đến từ hơn 800 cơ sở giáo dục mầm non và 1.026 giải thưởng đã được trao tặng cho các thí sinh đạt giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm